Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:59
RSS

Nghi phạm sát hại tài xế taxi công nghệ ở bến xe đã ra đầu thú

Thứ hai, 15/06/2020, 21:26 (GMT+7)

Sau khi gây án, kẻ sát hại tài xế xe ôm công nghệ đã đến trụ sở công an đầu thú. Bước đầu, nghi can khai báo là do mâu thuẫn cá nhân nên đã gây án.

Kẻ sát hại tài xế xe ôm công nghệ đã đầu thú

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Saostar

Ngày 15/6, Công an TPHCM vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đang giữ nghi can sát hại anh M.T.T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế xe ô tô công nghệ) ở bến xe An Sương.

Theo đó, nghi can Lê Đăng Xuân (SN 1977, thường trú Tây Ninh, quê Nghệ An) đã đầu thú vào sáng 14/6. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can khai báo là do mâu thuẫn cá nhân nên dùng dao đâm tử vong anh T.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh M.T.T.  và 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn ở gần cổng Bến xe An Sương, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM. Sau đó, cả hai cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, bất ngờ Xuân dùng dao đâm ông Tú khiến ông gục tại chỗ rồi tử vong do vết thương quá nặng. Gây án xong, người này tẩu thoát khỏi hiện trường.

Được biết, nạn nhân T. chạy xe công nghệ 4 chỗ, là đối tác của hãng Grab và hay chở khách ở khu vực Bến xe An Sương. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hóc Môn đã khẩn trương trích xuất camera an ninh để truy tìm đối tượng tình nghi. Hiện, Công an đang lấy lời khai người này, làm rõ động cơ gây án.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN