Thứ ba, 23/04/2024 | 15:48
RSS

Hà Giang: Chồng sát hại vợ rồi bế con gái 2 tuổi bỏ đi

Thứ tư, 10/06/2020, 21:04 (GMT+7)

Người dân ở khu vực dãy trọ của ông Nguyễn Văn Luyện (tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) thông báo đến cơ quan chức năng sự việc người phụ nữ bị chồng sát hại.

Chiều 10/6, Công an thành phố Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, tạm trú tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) về hành vi Giết người. Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Hà Giang có mặt, khám nghiệm hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đoàn Thị M. (37 tuổi, trú tại tổ 4, phường Minh Khai). Nghi phạm gây án được xác định chính là chồng của chị M. tên Nguyễn Văn Thành.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận việc giết vợ, vào khoảng 11h30 cùng ngày, Thành dùng dao chém nhiều nhát vào vợ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Thành bế con gái 2 tuổi rời khỏi hiện trường thì bị công an bắt giữ.

Hà Giang: Chồng chém vợ rồi bế con gái 2 tuổi bỏ đi
Chân dung đối tượng Thành. Ảnh: CATPHCM

Vụ việc tương tự từng xảy ra gần đây. Ngày 2/6, Công an huyện Tân Châu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử bất thành ở khu vực. Danh tính nạn nhân tử vong là chị L.B.Y. (28 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra sơ bộ, Nguyễn Tấn Tài (32 tuổi) và chị Y. là vợ chồng với nhau, có 2 người con nhỏ. Cả 2 cùng làm công nhân ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chị Y. bỏ nhà ra đi.

Trong cơn bực tức, Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến gục tại chỗ. Gây án xong, Tài dùng dao tự cắt vào tay, uống thuốc trừ sâu và uống xăng để tự tử. Người dân phát hiện nên đưa cả 2 vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu và báo công an. Do vết thương quá nặng chị Y. đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Về phần Tài được cấp cứu điều trị đã qua cơn nguy kịp và đang được giám sát chờ lấy lời khai làm rõ vụ án

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN