Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:05
RSS

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị giết

Chủ nhật, 19/04/2020, 14:02 (GMT+7)

Tối qua, cô H.T.H., Phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị một đối tượng đâm tử vong tại khu vực một ngôi nhà trên địa bàn thành phố.

Sáng nay, 19/4, Công an TP.Hà Giang đã có báo cáo số 84, thông tin nhanh về vụ việc trên. Theo đó, khoảng 3h sáng nay, Công an TP.Hà Giang nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người tại gia đình ông Lành Văn S. (SN 1968, trú Tổ 5, phường Quang Trung). Nghi can vụ án là Lành Đức Giang (SN 1996, con trai ông S. trú tổ 5, phường Quang Trung) đã dùng dao nhọn đâm chị H.T.H (SN 1975, trú tổ 6, phường Minh Khai) khiến người này tử vong.

Được biết, nạn nhân H.T.H hiện đang là Phó Hiêu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Bình xác nhận vụ việc nêu trên và cho Lao Động biết, cơ quan chức năng đang điều tra và sẽ có kết luận cuối cùng.

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị g.i.ế.t
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Quỳnh An

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang sáng nay cho biết, tối qua cô H.T.H. phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị 1 đối tượng đâm tử vong tại khu vực 1 ngôi nhà trên địa bàn thành phố.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 19/4, Giang đi chơi về khuya về nhà thì thấy người phụ nữ được cho là người tình của bố mình là ông Lành Văn S. (SN:1968) ngủ tại nhà mình. Bực tức vì có người phụ nữ ở lại trong đêm tại nhà, Giang đã dùng dao nhọn đâm chị H. chết tại chỗ.

"Hiện tại công an đang điều tra, chưa có thông tin chi tiết về vụ việc. Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, 1 đối tượng dùng hung khí đâm khiến nạn nhân đứt động mạch dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng đã có mặt triển khai công tác nghiệp vụ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc", nguồn tin cho Vietnamnet biết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN