Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:51
RSS

Nghi chồng ngoại tình, vợ cùng 8 người đi đánh ghen náo loạn khu phố

Chủ nhật, 24/03/2024, 07:57 (GMT+7)

Nghi chồng mình ngoại tình, người vợ ở Lào Cai đã cùng với 8 người khác sang Lai Châu đánh ghen gây náo loạn khu phố.

Nghi chồng ngoại tình, vợ cùng 8 người đi đánh ghen náo loạn khu phố. Ảnh: Công an Lai Châu

Nghi chồng ngoại tình, vợ cùng 8 người đi đánh ghen náo loạn khu phố. Ảnh: Công an Lai Châu

Báo Tuổi trẻ thông tin, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 người liên quan tới vụ hỗn chiến, náo loạn đường phố tại phố đi bộ Hoàng Diệu trên địa bàn.

Cụ thể, nhóm 9 người bị tạm giữ để điều tra gồm Vũ Thị Xuyến, Vũ Thị Xuân, Lê Thái Học, Nguyễn Thái Thành, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thái Thịnh, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh.

Theo báo Dân trí, qua điều tra, công an xác định, Vũ Thị Xuyến và 8 người khác đi trên 2 ô tô đến TP Lai Châu tìm anh H.H.P. (là chồng của Xuyến) để nói chuyện. Nguyên do là Xuyến nghi ngờ anh P. có quan hệ tình cảm với một phụ nữ có tên N.T.H. (ở TP Lai Châu).

Tại khu vực nhà của chị H., Xuyến đang to tiếng với chồng thì Phạm Thị Ngọc Yến (39 tuổi, ở TP Lai Châu), em dâu của chị N.T.H., đến nơi. Do hai bên xảy ra cãi nhau nên Yến gọi chồng là Nguyễn Trung Hiếu đến hỗ trợ. Khi đi, Hiếu lại gọi thêm em họ là Đỗ Anh Tuấn (quê Yên Bái).

Do cuộc nói chuyện căng thẳng, Nguyễn Trung Hiếu dùng tay đấm Lê Thái Học (người cùng nhóm của Vũ Thị Xuyến). Thấy vậy, nhóm của Xuyến lao vào đánh nhau, dùng ghế nhựa và nhiều vật cứng đánh liên tiếp khiến Hiếu ngã ra đường.

Sau đó, Đỗ Anh Tuấn liền chạy về nhà Hiếu lấy một chiếc búa sắt, một con dao dài 60cm quay lại và đâm Lê Thái Học. Sau đó, Tuấn đưa búa cho Hiếu đuổi đánh hai người trong nhóm của Xuyến. 

Cơ quan công an xác định sự việc trên làm náo loạn đường phố, nhiều người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội Khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm hỗn chiến này tự giải tán; Hiếu và ba người trong nhóm của Xuyến bị thương. 

Đến sáng 22/3, Nguyễn Trung Hiếu đến cơ quan công an làm việc cũng như giao nộp hung khí là dao và búa sắt. Đỗ Anh Tuấn bỏ trốn, sau đó đã đến Công an TP Lai Châu trình diện.

Ngọc Anh (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại