Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:06
RSS

Nghi án người phụ nữ bị chủ nợ hành hung, tưới xăng đốt nhà

Thứ năm, 18/06/2020, 07:58 (GMT+7)

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh nghi án người phụ nữ bị chủ nợ hành hung, tưới xăng đốt nhà.

Nghi án người phụ nữ bị chủ nợ hành hung, tưới xăng đốt nhà

Hình ảnh cửa nhà bị cháy, Ảnh: Tiền Phong

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh nghi án một phụ nữ bị đánh đập phải nhập viện cấp cứu, ngoài ra còn bị người lạ phóng hỏa đốt nhà trong đêm tối. 

Người trình báo là chị T.T.N (SN 1985, quê Thanh Hóa ngụ thị xã Bến Cát). Theo chị N, chiều tối ngày 15/6, trong lúc chị N cho con ăn cơm trong nhà thì có một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước nhà. Lúc này, ba người đàn ông xông vào nhà đánh tới tấp vào mặt chị N khiến chị choáng váng, phía ngoài có một nhóm người khác đứng cảnh giới.

Sau khi hành hung nạn nhân, nhóm người trên rời khỏi hiện trường. Chị N cũng được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nôn ói, vùng mặt sưng tấy, chảy máu mũi. Tiếp đó, khoảng 1h30 sáng hôm sau thì căn nhà của chị N đột nhiên bị bốc cháy dữ dội kèm mùi xăng nồng nặc. May mắn thời điểm này một số người nhà của N kịp thời phát hiện khống chế đám cháy, tuy vậy nhiều vật dụng trong nhà bị cháy sém.

Ngay sau đó, người nhà chị N đã khẩn trương dùng bình chữa cháy mini khống chế lửa. Toàn bộ sự việc được camera trong nhà ghi lại. Sau khi bị đánh, chị N có triệu chứng nôn ói nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, đại diện Công an phường Thới Hòa cho biế, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, lập biên bản đồng thời lấy lời khai của những người liên quan. Tuy nhiên, đại diện này cho hay vụ việc hiện vẫn chưa báo cáo lên Công an TX Bến Cát.

Theo chị N, đầu năm 2020 bà bị bệnh ung thư máu, tài chính khó khăn nên có vay của ông N.M.L số tiền 100 triệu đồng với lãi suất 10%. Chị N đã trả lãi 6 tháng tương đương 60 triệu đồng. Sau đó, để giải quyết số nợ gốc, chị N đã cấn nợ của một người khác qua ông L. và ông L. đã lấy lại 85 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến nay ông L. đến đòi tiền gốc 100 triệu đồng mà không trừ số tiền đã cấn nợ trước đó nên chị N không trả và xảy ra vụ việc trên. Thấy vô lý, chị N không đồng ý trả tiền thì hai bên xảy ra xích mích. Đến ngày 15/6 thì xảy ra vụ việc trên.

 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN