Thứ năm, 25/04/2024 | 07:08
RSS

Bị đánh vì nợ 1 triệu, con nợ đâm chết chủ nợ

Chủ nhật, 17/05/2020, 17:56 (GMT+7)

Bị anh Ban tới nhà đánh chỉ vì món nợ 1 triệu đồng, Thế lấy dao đâm chết chủ nợ rồi đến công an đầu thú.


Hiện trường nơi xảy ra vụ án Ảnh:VTC

Lực lượng công an Hải Dương đang làm rõ hành vi đâm chết người của Vũ Đình Thế (SN 1988, trú tại xã Tân Việt, Bình Giang) khi bị đòi nợ 1 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 16/5, anh Vũ Đình Ban (SN 1988, trú tại xã Thúc Kháng, Bình Giang) đi cùng một nam thanh niên khác đến nhà Vũ Đình Thế để đòi nợ 1 triệu đồng.

Tại đây, anh Ban và Thế to tiếng cãi nhau. Anh Ban đánh Thế. Bực tức vì bị đánh, Thế liền lấy con dao bầu để ở sọt hoa quả đâm 2 nhát vào bụng khiến anh Ban gục xuống, báo VTC đưa tin.

Anh Ban được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Ngay sau khi gây án, Thế đến Công an xã Tân Việt đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Được biết, anh Ban cũng từng đánh Thế trong quá trình đòi nợ. Lần gần đây nhất cách đây 2 ngày, Thế bị anh Ban đánh ngay ở chợ và đổ hết hoa quả Thế đang buôn bán.

Trong khi đó, báo ANTĐ đưa tin CQĐT Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ngày 17/5 cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, khởi tố tạm giam đối tượng Vũ Ngọc Trung (SN 2001, quê quán Bắc Quang, Hà Giang),  để điều tra về hành vi dùng dao đâm trọng thương người lái “xe ôm” nhằm cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 12/5, anh V. đón khách tại ngã ba Kim Đồng – Giải Phóng, phường Giáp Bát, quân Hoàng Mai, thì Trung đến thuê chở về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà với giá 600.000 đồng. Đến địa bàn xã Tân Việt, đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế, tấn công nhằm cướp tài sản của anh V. Hậu quả, người lái “xe ôm” bị trọng thương.

Bước đầu, đối tượng Trung khai nhận động cơ gây án nhằm kiếm tiền đi vào miền Nam. Sau khi đâm trọng thương anh V., đối tượng Trung đi bộ ra QL 5, rồi đón xe khách quay về khu vực Bến xe Giáp Bát, cho đến khi bị bắt.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN