Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:23
RSS

Nghi án nam thanh niên bóp cổ, giết chết bạn gái rồi tự sát trước thềm Valentine

Thứ ba, 14/02/2017, 07:05 (GMT+7)

Qua điều tra ban đầu vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ trong toà nhà cao tầng ở Sài Gòn, cơ quan công an nhận định đây có thể là một vụ giết người yêu rồi tự sát.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tòa nhà trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) khiến 2 người tử vong.

Giết người yêu rồi tự sát 1

Toà nhà nơi xảy ra nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự sát ở TP.HCM. Ảnh Dân Trí

Nạn nhân là chị N.T.B.N. (31 tuổi) và bạn trai là anh L.H.Đ (32 tuổi, cùng quê Cà Mau). Theo lời khai của các nhận chứng, vào khoảng 10h sáng 13/2, em gái của chị N. đến thăm chị đang sống trong căn hộ trên tầng 27 của tòa nhà trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Khi vào nhà, cô gái tá hỏa phát hiện chị gái cùng người bạn trai nằm bất động trên giường, nền nhà có nhiều vết máu nên hô hoán cầu cứu. Khi lực lượng bảo vệ tòa nhà chạy lại kiểm tra thì phát hiện cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận thấy chị N. có dấu hiệu bị bóp cổ và nhiều vết thương do vật nhọn gây ra. Riêng anh Đ. cũng tử vong do nhiều vết đâm trên người.

Giết người yêu rồi tự sát 2

Công an hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường án mạng. Ảnh Dân Trí

Bước đầu, cơ quan công an nhận định có thể nam thanh niên đã giết người yêu rồi tự sát do mâu thuẫn. Hiện vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.

Đáng buồn là, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ đối tượng nam giết người tình rồi tự sát gây xôn xao dư luận. Còn nhớ vào giữa năm 2016, dư luận Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung rúng động khi hay tin một thanh niên sát hại bạn gái dã man rồi tự tử theo.

Cụ thể, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h15 sáng 7/6/2016 tại ki ốt số 53, chợ Thanh Bình (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Vào thời điểm trên,

Phạm Văn Trưởng (sinh năm 1990, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) dùng dao bất ngờ đâm nhiều nhát vào người chị Vương Thị H. (sinh năm 1997, cùng ở huyện Nam Sách) là nhân viên bán quần áo tại chợ.

Giết người yêu rồi tự sát 3

Hiện trường vụ án mạng giết người tình rồi tự sát ở Hải Dương. Ảnh Công Lý

Sau khi đâm chị H., Trưởng dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực mình để tự sát. Chị H. tử vong tại chỗ, còn Trưởng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chị H. và Trưởng có mối quan hệ tình cảm. Sau một thời gian qua lại, chị H. nói lời chia tay nên Trưởng đã dùng dao giết người yêu rồi tự sát.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus