Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:03
RSS

Nóng: Nghi án chồng ra tay sát hại vợ rồi đổ xăng tự thiêu

Thứ bảy, 01/04/2017, 15:45 (GMT+7)

Phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Vượng, bà Tâm bốc cháy, nhiều người dân chạy sang hỗ trợ cứu hỏa. Khi đám cháy được dập tắt, hàng xóm tá hỏa khi phát hiện ông Vượng cùng vợ đã tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Chiều ngày 1/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang gấp rút tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một đôi vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà bốc cháy xảy ra trên địa bàn xóm Làng Mười, xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào hồi 17h30 ngày 30/3, nhiều người dân sinh sống tại địa chỉ trên bất ngờ phát hiện thấy có đám cháy dữ dỗi phát ra từ căn nhà của ông Hoàng Phúc Vượng (SN 1957) và bà Triệu Thị Tâm (Sn 1966).

Khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân đã hô hoán nhau cùng chạy đến để dập lửa nhưng phát hiện căn nhà đã bị khóa trái cửa từ phía bên trong.

Một số người dân có vừa đập cửa, vừa gọi vào bên trong nhưng không thấy có ai trả lời.

Nghi ngờ có điều gì đó bất thường, một số người dân đã tiến hành phá vách gỗ bên hông để vào căn nhà đang bốc cháy để dập lửa.

Khi đám lửa được dập tắt, một số người đã đi kiểm tra ngôi nhà thì ta hỏa phát hiện vợ chồng ông Vượng, bà Tâm đã tử vong.

Giết vợ rồi tự thiêu ở Thái Nguyên

Sau khi ra tay sát hại vợ, ông Vượng đã dùng xăng để tự thiêu. Ảnh minh họa.

Vụ việc ngay sau đó được báo cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Võ Nhai đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của người dân đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên thi thể bà Tâm có xuất hiện 2 vết chém khá sâu ở vùng đầu.

Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc bà Tâm tử vong. Bên cạnh đó, bên cạnh thi thể của hai vợ chồng ông Vượng còn có một can xăng loại 20 lít. Ngoài ra, trong căn phòng khóa kín không phát hiện thấy điều gì khả nghi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ được 2 con dao và một lưỡi rìu.

Căn cứ vào những thông tin thu thập được từ người dân xung quanh và dấu vết phát hiện tại hiện trường vụ việc, bước đầu Công an tỉnh Thái Nguyên xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Vượng.

Ông Vượng đã ra tay sát hại chính người vợ của mình rồi dùng chăn phủ lên người vợ sau đó khóa trái cửa và dùng xăng đốt nhà để tự thiêu.

Buổi chiều cùng ngày, đại diện UBND xã Dân Tiến cũng đã lên tiếng xác minh về vụ việc. Vị này cũng cho biết thêm, vợ chồng ông Vượng, bà Tâm có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù đã có tuổi nhưng hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nhiều lần bà con hàng xóm phải đến khuyên can.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tích cực điều tra làm rõ.

V.Duẩn
Theo Đời sống Plus