Thứ ba, 16/04/2024 | 14:51
RSS

Nghề đi chợ hộ mùa dịch Covid-19 lên ngôi

Thứ năm, 09/04/2020, 15:32 (GMT+7)

Tại Mỹ, trong khi nhiều người đang chịu cảnh thất nghiệp vì dịch bệnh. Một số người khác lại kiếm sống bằng nghề đi siêu thị hộ.

Một loại hình kiếm tiền đủ sống mùa dịch Covid-19
Đi siêu thị hộ là một loại hình kiếm tiền đủ sống mùa dịch covid-19 ở bang Arizona, Mỹ Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Reuters, hiện có đến 90% dân số Mỹ đang chịu cảnh ‘cầm chân’ tại gia vì sự lây lan từ virus corona.

Tuy nhiên, một số người khác lại tìm cách kiếm việc thêm để sống qua ngày, trong đó, đi siêu thị hộ là một lựa chọn không tồi.

Eric Cohn, một người đàn ông sống tại Mỹ lựa chọn việc đi mua hàng cho những người đang bị cách ly. Trước lúc đi, anh phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng hộ như khẩu trang, găng tay và kính.

Tuy nhiên đây cũng là một nghề rủi ro, vì tình trạng nước Mỹ đã có hơn 426.000 người nhiễn Covid-19. Vì vậy, những lúc đi siêu thị và lúc anh giao đồ cho những người bị ốm, là lúc Cohn đánh cược với tính mạng của mình.

Cohn cũng cho biết, anh thường cảm thấy bất an khi đứng gần mọi người. Ở Mỹ, không phải ai cũng tuân thủ khoảng cách 2 mét tối thiểu giữa người với người. Mỗi ngày, Cohn thường làm việc 14 tiếng để kiếm được 200 USD.

Hiện nay, 90% dân số Mỹ phải ở nhà để tránh lây lan virus Covid-19. Một nhà hàng đồ ăn Guatemala có tên Ix tại New York đã giao đơn hàng cuối vào cuối tháng 3. Chủ nhà hàng chia sẻ, cô cảm thấy rất buồn khi phải đóng cửa nhà hàng. Tuy nhiên, cô phải đặt tính mạng và an toàn của nhân viên lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, nhiều nông dân tại Lodi, bang Ohio đã thành lập một trang web chuyên vận chuyển rau, thịt, phô mai và các sản phẩm tươi khác.

Được biết, rất nhiều người dân tại Mỹ đang tìm đủ mọi phương pháp xoay sở kiếm tiền qua đại dịch Covid-19. Theo Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo vào ngày 6/4, kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái trầm trọng.

Trước đó, ngày 3/4, theo báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ công bố, khoảng 701.000 người Mỹ mất việc làm trong tháng 3. Cùng với con số đó, đã có hơn 10 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào các tuần cuối cùng của tháng.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN