Thứ năm, 28/03/2024 | 21:09
RSS

Nghệ An: Lái xe cứu thương bỏ mặc nạn nhân sau khi gây tai nạn

Thứ ba, 13/02/2018, 09:51 (GMT+7)

Sau vụ tai nạn giao thông, tài xế lái xe cứu thương đã điều khiển xe khỏi hiện trường, để mặc cả gia đình nạn nhân bị thương nặng.

Nghệ An: Lái xe cứu thương bỏ mặc nạn nhân sau khi gây tai nạn

Chiếc xe cứu thương gây tai nạn vào đêm ngày 8/2. Ảnh: Infonet

Báo Lao Động đưa tin, ngày 12/2, thông tin từ Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ một tài xế lái xe cứu thương đã trốn khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông

Theo đó, đối tượng trên là Nguyễn Bá Cường (SN 1994, trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), tài xế này bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 8/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Trương Văn Lĩnh và Phạm Đình Toái (TP.Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe môtô, do anh Bùi Đức Vinh (SN 1971, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) điều khiển chở theo vợ và cháu.

Nghệ An: Lái xe cứu thương bỏ mặc nạn nhân sau khi gây tai nạn

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Đất Việt

Sau vụ tai nạn, 3 người trên xe máy bị thương rất nặng, gãy chân, gãy tay, vỡ xương chậu. Tuy nhiên, sau đó lái xe đã bỏ mặc nạn nhân, điều khiển xe bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường để điều tra.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc; đồng thời phát hiện phương tiện gây tai nạn đang ở tại một gara ô tô để sửa chữa.

Theo thông tin trên báo điện tử Infonet, Công an TP Vinh xác định Nguyễn Bá Cường là người điều khiển chiếc xe cứu thương trên và bỏ chạy khỏi hiện trường, đưa đi sửa chữa xe nhằm xóa các dấu vết.

Tại CQĐT, Cường khai hiện là lái xe cứu thương cho một bệnh viện trên địa bàn, khi gây tai nạn vì quá hoảng sợ nên đã điều khiển xe bỏ chạy.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN