Thứ năm, 25/04/2024 | 23:07
RSS

Ngày thứ 6 không có ca mắc Covid-19 mới, nhiều bệnh nhân ra viện hôm nay

Thứ tư, 22/04/2020, 07:14 (GMT+7)

Việt Nam ngày thứ 6 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới. Số bệnh nhân đang điều trị chỉ còn 53/268 trường hợp, nhưng chưa thể khẳng định đã hết sự lây lan trong cộng đồng.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 22/4

Ảnh minh họa

Theo Bộ Y tế, tới 6h00 ngày 22/4/2020, tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.022, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 358;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

Về tình hình điều trị là một tín hiệu vui, khi mà số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế chỉ còn 52/268 trường hợp. Trong số đó, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 12 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca. Dự kiến trong ngày hôm nay, sẽ thêm nhiều ca covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong khi tình hình Covid-19 ở trong nước đang được kiểm soát rất tốt thì trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê mới nhất, toàn thế giới đã có hơn 2,5 triệu người nhiễm, trong đó Mỹ hơn 800.000 ca nhiễm và 45.000 trường hợp tử vong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho biết ông sẽ tạm cấm nhập cư đối với những người tìm kiếm thẻ xanh (thường trú nhân) của nước Mỹ trong vòng 60 ngày để bảo vệ việc làm của người dân Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Trump thông báo chi tiết hơn sau tuyên bố mơ hồ tối 20/4 về việc cấm nhập cư trong bối cảnh số ca tử vong của Mỹ đã vượt quá 45.000 người, theo hãng tin Reuters.

Chỉ riêng trong ngày 21/4, số người bị bệnh COVID-19 ở Mỹ đã tăng thêm hơn 2.600 người và có một số bang chưa cập nhật số liệu COVID-19. Tính đến sáng 22/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận 816.385 ca nhiễm virus corona chủng mới, 45.174 ca tử vong và 82.693 ca hồi phục, theo trang worldometers.info.

Trong đó, bang New York ngày 20/4 ghi nhận số ca tử vong thấp nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay và tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại 2 bang lân cận là New Jersey và Connecticut. Số ca tử vong tại bang New York đã giảm trong 5 ngày liên tục. Tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong ở bang này trong 24 giờ qua là 478 người, nâng tổng số ca tử vong lên 14.347.

Tây Ban Nha là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất châu lục và đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ, với 200.210 ca, trong đó có 20.852 ca tử vong và 80.587 người bình phục. Số ca nguy kịch cũng đứng đầu châu lục với 7.371 trường hợp.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố ghi nhận thêm 2.256 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 181.228 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng lên 24.114 (tăng 454) và số ca hồi phục là 48.877 (tăng 1.822). Cơ quan Bảo vệ dân sự cũng cho biết, Italy hiện có 24.906 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, tổng số ca phải điều trị tích cực là 2.573, giảm 62 trường hợp.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Đức, hiện có 229 bệnh nhân nước ngoài, trong đó có 130 người đến từ Pháp, 44 người từ Italy và 55 người từ Hà Lan đang điều trị tại Đức với tổng chi phí điều trị khoảng 20 triệu Euro (21,7 triệu USD).
Hiện tại, Đức ghi nhận 146.777 người nhiễm Covid-19 (tăng 1.035 ca trong 24 giờ), trong đó có 4.802 ca tử vong (tăng 160 ca trong 24 giờ) và 91.500 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Theo Bộ trưởng Y tế Spahn, Đức hiện đã kiểm soát được dịch Covid-19.

Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho thấy, nước này đã chứng kiến sự tăng nhẹ về số ca tử vong do dịch Covid-19 khi ghi nhận 430 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ đồng hồ qua. Cho đến nay, 21.282 người đã không qua khỏi dịch bệnh ở Tây Ban Nha, nước có số ca tử vong nhiều thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Italy.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga có 51 bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 456 người. Thủ đô Moscow vẫn là địa phương có số người nhiễm virus trong 1 ngày nhiều nhất với 3.083 ca, đưa tổng số ca mắc bệnh tại thủ đô lên 29.433 người. Trong 24 giờ qua, thủ đô nước Nga có 29 người tử vong do Covid-19, đưa tổng số người tử vong lên thành 233. Trong đó có 219 người khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân hồi phục lên 2.057 người.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.