Thứ năm, 18/04/2024 | 08:37
RSS

Cáo phó ngập tràn tại Mỹ giữa tâm dịch Covid-19

Thứ ba, 21/04/2020, 14:37 (GMT+7)

Các mẩu tin cáo phó thông báo người qua đời tăng đột biến tại Mỹ, tính đến thời điểm hiện nay, Mỹ có 42.308 người thiệt mạng vì dịch bệnh.

Cáo phó ngập tràn tại Mỹ giữa tâm dịch Covid-19
Cáo phó ngập tràn tại Mỹ giữa tâm dịch Covid-19. Ảnh Dân Trí.

Theo CNN, số báo xuất bản hôm 19/4 của Boston Globe là một dư chấn cực mạnh của dịch Covid-19. Số người chết được thống kê thông qua những bản cáo phó dày đặc trên mặt báo.

Tổng cộng, số này có 16 trang chỉ toàn thông tin về người qua đời. Vào cùng thời điểm hồi năm ngoái, trang này chỉ có 7 trang cáo phó.

CNN nhận thấy, tình trạng số người chết gia tăng đột biến tại Mỹ nằm ở bang Massachusetts và vùng New England. Sự ảnh hưởng của dịch bệnh kinh khủng này gây nên một xã hội chết chóc thể hiện dày đặc trên mặt báo - nhận định của Jaclyn Reiss, biên tập viên tin điện tử của Boston Globe trả lời phỏng vấn CNN.

Biên tập viên cũng thông tin, chưa có cách xác minh nguyên do của số người chết trong 16 trang cáo phó, bởi cáo phó thường ngắn và không nêu lý do cái chết. 

Tuy nhiên, minh chứng cho thấy, mục cáo phó đã tăng lên mỗi cuối tuần kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Massachusetts, Reiss cho hay - từ ngày 12/4 Boston Globe đã tăng lên 11 trang cáo phó.

Ngoài Boston Globe, có rất nhiều tờ báo khác trên khắp các điểm dịch tại Mỹ có số lượng cáo phó dày đặc. Báo The Times-Picayune | The New Orleans Advocate tăng lên 8 trang cáo phó, tại Louisiana hiện có gần 25.000 ca Covid-19 và 1.328 người tử vong. 

Báo Star-Ledger ở Newark, New Jersey đăng tải 109 cáo phó trên 9 trang trong số báo ngày 12/4. Một năm trước, báo này chỉ đăng 17 cáo phó trong một trang rưỡi. New Jersey hiện có 85.000 ca Covid-19 và 4.362 người tử vong, xếp thứ 2 nước Mỹ chỉ sau New York.

Theo Báo quốc tế thông tin, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất châu lục cũng như thế giới với 790.009 người mắc bệnh (tăng 25.373 ca trong 24 giờ qua), trong đó có 42.355 ca tử vong (tăng 1.780 ca) và 71.832 người bình phục. Hiện Mỹ đã xét nghiệm cho hơn 4 triệu người, cũng là nước có số người được xét nghiệm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới.

Trong đó, bang New York ngày 20/4 ghi nhận số ca tử vong thấp nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay và tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại 2 bang lân cận là New Jersey và Connecticut. Số ca tử vong tại bang New York đã giảm trong 5 ngày liên tục. Tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong ở bang này trong 24 giờ qua là 478 người, nâng tổng số ca tử vong lên 14.347.

Ngoài ra, từ ngày 20/4, 3.000 người tại New York được lựa chọn ngẫu nhiên để làm xét nghiệm kháng thể chống Covid-19. Chính phủ Mỹ đang tiến hành cân nhắc thời điểm mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế.

Sau khi được xét nghiệm, những người này có thể trở lại hoạt động đầu tiên. Rất có thể sắp tới, New York sẽ tiến hành xét nghiệm rộng khắp, tuy nhiên hiện thành phố này vẫn chưa đủ tiềm lực để xét nghiệm toàn bộ 19 triệu cư dân.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.