Thứ năm, 25/04/2024 | 14:42
RSS

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói gì khi sân golf Đại Lải tấp nập trong dịch?

Thứ ba, 21/04/2020, 15:19 (GMT+7)

Ngày 16/4/2020 tại sân golf Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn tấp nập du khách. Nhiều câu hỏi đặt ra là chủ sân golf này đang phớt lờ những chỉ đạo của Đảng và Nhà nước? Hay chính quyền địa phương chưa làm tròn trách nhiệm của mình?

Với việc nhận khách quá sức chứa của sân, nên tình trạng ‘tắc đường” đã xảy ra nhiều giờ tại ân golf thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng chục xe điện nối đuôi nhau chờ đến lượt chơi đã tạo nên hình ảnh tương phản với xã hội trong thời kỳ cách ly xã hội vì dịch Covid-19, báo Nhân Dân đưa tin.

Mỗi xe điện thường gồm hai golfer và hai caddie, hàng chục xe tập trung tại các hố gôn chờ đến lượt đồng nghĩa cùng lúc có khoảng 40 người tụ tập. Trước diễn biến phức tạp của bệnh Covid-19, ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội đến ngày 15/4 nhằm phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Đồng thời, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng… Khi ra ngoài, mọi người phải đeo khẩu trang để phòng bệnh Covid-19.

Theo chị L.V, người bán phụ kiện golf ở cổng sân Đại Lải cho biết, người đến chơi chủ yếu đi biển xe Hà Nội (nơi thuộc diện nguy cơ cao). Với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, ngày 16/4, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Việc tỉnh Vĩnh Phúc cho phép sân golf Đại Lải được mở cửa đón khách liệu có phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh như hiện nay? 

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói gì khi sân golf Đại Lải tấp nập trong dịch?Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói gì khi sân golf Đại Lải tấp nập trong dịch?
Sân golf vẫn đông người chơi dù có lệnh cách ly xã hội. Ảnh: Nhân Dân & Môi trường đô thị

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Môi trường & Đô thị, ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Ngay trong sáng 17/4, tôi đã điện ngay cho anh Dũng, Chủ tịch thành phố Phúc Yên yêu cầu cấm luôn, các sân golf không được phép hoạt động. Chiều hôm 17/4 mới có văn bản tiếp tục thực hiện chỉ thị 15. Ngày 16 là thời điểm giao thời nên nhiều người vẫn chưa hiểu hết. Bên cạnh đó, tôi đã gọi điện trực tiếp cho chủ tịch thành phố Phúc Yên, Vĩnh Yên và Tam Đảo yêu cầu cấm không được hoạt động rồi…”

Trước đây, sân golf Đại Lải từng dính nhiều lùm xùm liên quan đến việc chuyển nhượng không rõ ràng. Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam, năm 2006, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định giao đất cho Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) thực hiện Dự án sân golf (gôn) và tổ hợp thể thao vui chơi, giải trí nghỉ mát và du lịch tại Hà Nội tại xã Ngọc Thanh (huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 3/11/2016, tại văn phòng công chứng Phú An (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) và Công ty Cổ phần Sân gôn Đại Lải ký "Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của nhà nước" với nội dung chuyển nhượng "tổ hợp sân gôn Ngôi Sao Đại Lải" nằm trong dự án "Đầu tư xây dựng sân gôn và tổ hợp văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, nghỉ mát và du lịch" trên diện tích đất 142,011 ha.

Tuy nhiên, việc mua bán này chưa được các cơ quan, ban ngành liên quan, có thẩm quyền ở tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt. Cụ thể, sau khi ký hợp đồng mua bán, Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) đã có công văn kèm theo hồ sơ gửi các sở, ban, ngành có liên quan ở Vĩnh Phúc đề nghị điều chỉnh dự án, tuy nhiên không được những cơ quan này đồng ý phê duyệt.

Mặc dù vụ chuyển nhượng có những dấu hiệu chưa rõ ràng, tuy nhiên, kể từ điểm nhận chuyển nhượng, quản lý, khai thác dự án,Công ty Cổ phần Sân gôn Đại Lải liên tiếp có những hành vi vi phạm pháp luật bất chấp những cảnh báo từ đối tác lẫn phía cơ quan chức năng.

Khi thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Sân golf Đại Lải, sau khi xây dựng 18 lỗ trong quy hoạch, còn lại 9 lỗ đang điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Sân golf Đại Lải vẫn bất chấp quy định pháp luật, tự ý xây dựng 9 lỗ mới này. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc khẳng định: Quá trình đầu tư xây dựng 9 lỗ mới chưa có giấy phép xây dựng, theo Reatimes.

Cách đây một năm, Sở Tài nguyên - Môi trường Vĩnh Phúc có Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với dự án này và cho biết: Dự án không xây lắp công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý nước thải tập trung của Tổ hợp sân golf) theo quy định; không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định; không thực hiện trám lấp 1 giếng sau khi đã sử dụng xong; xả nước thải không đúng vị trí, tọa độ quy định trong giấy phép; không thực hiện biện pháp chống thấm hồ chứa nước thải trong trường hợp nước thải không chứa chất thải nguy hại...

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN