Thứ ba, 16/04/2024 | 20:31
RSS

Ngày mai 12/4, giá xăng có thể giảm tới 1.000 đồng/lít

Thứ hai, 11/04/2022, 11:36 (GMT+7)

Trong bối cảnh thị trường thế giới có xu hướng giảm, theo nhận định của giới chuyên môn, giá xăng ngày mai (12/4) có thể sẽ giảm tới 1.000 đồng/lít.


Ảnh minh họa.

Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore trong chu kỳ mới có chiều hướng giảm so với trước. Cụ thể, xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) có giá bình quân là 120,36 USD/thùng; xăng RON 95 là 123,76 USD/thùng. 

Có thời điểm xăng RON 92 về mốc 118 USD/thùng, còn xăng RON 95 có lúc giao dịch với giá 121 USD/thùng. Tương tự, giá dầu cũng hạ nhiệt. Trong khi đó, ở chu kỳ trước, xăng RON 92 có giá bình quân là 126,83 USD/thùng; xăng RON 95 là 130,5 USD/thùng.

Trao đổi với VnExpress, Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM cho biết, giá dầu thế giới tuần qua giảm mạnh nhờ những thông tin tích cực từ thị trường. Trong đó, nguồn cung dầu tăng trở lại nhờ quyết định giải phóng thêm 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong 6 tháng tới của các thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). 

Cùng đó, 180 triệu thùng dầu giải phóng từ kho dự trữ dầu chiến lược mà Mỹ đã cam kết tuần trước sẽ giúp thị trường giải cơn "khát". Do đó, kỳ điều chỉnh ngày mai Giá xăng dầu có thể giảm 600-700 đồng một lít. Ngược lại, nếu nhà điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức giảm quanh 300-400 đồng một lít.

Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội cũng có cùng nhận định giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh mới này sẽ giảm, khi chia sẻ trên Dân Trí. Theo tính toán của vị này, giá cơ sở trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 1.000 - 1.300 đồng với mỗi lít xăng và 900 - 1.000 đồng với mỗi lít dầu. "Có thể giá xăng sẽ giảm ở mức 700 - 900 đồng/lít với xăng và 600 - 700 đồng/lít với dầu", vị này dự báo.

Tuy nhiên mức giảm chính xác ra sao còn phụ thuộc vào việc điều hành của cơ quan quản lý qua việc trích lập quỹ bình ổn giá. Trong bối cảnh giá xăng dầu được giảm thuế bảo vệ môi trường, không loại trừ khả năng cơ quan điều hành sẽ tăng trích lập quỹ bình ổn để tạo dư địa cho lần điều hành sau.

Theo Bộ Công Thương, do giá xăng dầu thế giới, nhất là giá các loại dầu tăng cao nên Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã phải sử dụng kết hợp công cụ quỹ bình ổn để giảm giá xăng và hạn chế mức tăng của giá dầu so với mức tăng của giá thế giới.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán cao nhất 27.309 đồng/lít, xăng RON 95 28.153 đồng/lít, dầu diesel 25.080 đồng/lít, dầu hỏa 23.764 đồng/lít, dầu mazut 20.929 đồng/kg. Đây vẫn là mức cao kỷ lục của thị trường. Do vậy, việc giá xăng dầu có thể giảm trong kỳ điều hành tới là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng sau khi trải qua nhiều phiên tăng liên tiếp trước đó.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại