Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:23
RSS

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tự mua xăng đốt nhà mình

Thứ ba, 22/03/2022, 07:24 (GMT+7)

Do mâu thuẫn gia đình nên Tiến đã mua xăng và tự đốt nhà mình. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ căn nhà cùng các thiết bị, đồ dùng sinh hoạt đều bị cháy rụi.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tự mua xăng đốt nhà mình

Đỗ Trọng Tiến tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAQN

Sáng 22/3, theo thông tin trên báo SK&ĐS,  Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiến hành tạm giữ đối tượng Đỗ Trọng Tiến (SN 1972, trú tại khu 8, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 14/3, Tiến đã phóng hỏa đốt căn nhà của chính mình và người thân đang sinh sống tại số nhà 69 đường Trần Khánh Dư (khu 8, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên). Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phối hợp với người dân tham gia dập lửa và điều tra nguyên nhân gây cháy.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ căn nhà cùng các thiết bị, đồ dùng sinh hoạt đã bị tiêu hủy, mái nhà cũng bị sập... Ngoài ra, do đám cháy lan rộng khiến căn nhà số 71 kế bên cũng bị thiệt hại một phần.

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tự mua xăng đốt nhà mình

Toàn bộ căn nhà bị cháy rụi. Ảnh: CAQN

Nguồn tin trên NB&CL cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình, không giải toả được nên Đỗ Trọng Tiến đã mua xăng tự đốt căn nhà của chính mình (Tiến là chủ sở hữu).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tiến đã thừa nhận hành vị phạm tội của mình. Được biết, Tiến là đối tượng từng có tiền án về tội "Giết người" chấp hành án phạt tù xong năm 2018 trở về địa phương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TX Quảng Yên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại