Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:26
RSS

Ngày 28 Tết: Hà Nội ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 thứ 27

Thứ ba, 09/02/2021, 15:55 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) thông báo, Hà Nội ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 1819.

Ngày 9/2 (tức 28 Tết), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) thông báo ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ca mắc covid-19 mới là Đ.Đ.N, nam, 73 tuổi, địa chỉ: 51/49 Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 1819 và được lấy mẫu lần 1 ngày 30/01, kết quả âm tính (CDC Hà Nội thực hiện), được đưa đi cách ly tập trung tại tiểu đoàn 14,15 sư đoàn 308 Hòa Thạch, Quốc Oai.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sau khi phát hiện ca Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 3/2, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị do xuất hiện đau đầu kèm tiền sử bệnh tiểu đường.

Ngày 8/2, bệnh nhân ho và được Bệnh viện đa khoa Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả nghi ngờ. Ngày 9/2, mẫu được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến trưa 9/2 (kể từ khi dịch bùng phát tại Quảng Ninh, Hải Dương hồi cuối tháng 1/2021) Hà Nội ghi nhận 27 ca mắc Covid-19, dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm (13 trường hợp), Hai Bà Trưng (2), Cầu Giấy (5), Đống Đa (1), Mê Linh (4), Đông Anh (2).

Bệnh nhân 1819 đi Hải Dương về, tên Đ.T.L 1973, địa chỉ 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1 về Hà Nội. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội xác định mắc Covid-19 tối 31/1/2021.

T.A
Theo Dân Việt