Thứ năm, 28/03/2024 | 21:10
RSS

Nga liên tục phải xuất kích chặn máy bay do thám, NATO đáp trả không kém

Thứ ba, 05/09/2017, 10:22 (GMT+7)

Sau khi Nga thông báo phát hiện ra 24 máy bay do thám lạ xuất hiện gần không phận chỉ trong vòng 1 tuần thì NATO đã có sự đáp trả mạnh mẽ.

Vào hôm 2/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không của nước này đã phát hiện ra 24 máy bay do thám lạ xuất hiện gần không phận chỉ trong vòng 1 tuần ở khu vực Baltic, trong đó có 8 lần máy bay của lực lượng phản ứng nhanh buộc phải xuất kích để cảnh báo.

Đến hôm 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania lại lên tiếng đáp trả: “Trong thời gian từ 28/8 đến 3/9, các máy bay chiến đấu của NATO tham gia tuần tra tại không phận các nước Baltic đã phải 7 lần chặn và hộ tống các máy bay Nga”.

Máy bay Nga - NATO đối đầu liên tiếp tại Baltic. Ảnh minh họa: RT

Máy bay Nga - NATO đối đầu liên tiếp tại Baltic. Ảnh minh họa: RT

Nga hiện đã lên tiếng giải thích rằng, mọi chuyến bay của không quân Nga tại khu vực Baltic hay bất kì nơi nào trên thế giới đều được tiến hành theo luật pháp quốc tế và không vi phạm không phận của nước khác.

Trước đó, cuối tháng 8, Mỹ đã điều động 7 máy bay chiến đấu tới tuần tra tại khu vực biển Baltic nhằm củng cố lực lượng với các đồng minh thuộc khối NATO, 2 tuần trước khi Nga bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại khu vực này, Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết.

Động thái tăng cường lực lượng của Mỹ diễn ra 2 tuần trước cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Zapad 2017 do Nga và Belarus tiến hành.

Mỹ đã điều 7 máy bay chiến đấu F-15 tới Baltic. Ảnh: AP

Mỹ đã điều 7 máy bay chiến đấu F-15 tới Baltic. Ảnh: AP

Hay như hồi đầu tháng 8, hãng tin RT dẫn thông cáo của NATO cho biết hai máy bay F-18 của Tây Ban Nha đã được triển khai từ căn cứ không quân Amari của Estonia để chặn các máy bay của Nga gồm hai tiêm kích MiG-31 và một máy bay chở hàng Antonov AN-26.

Trong lúc bám theo các phi cơ Nga, những chiếc máy bay Tây Ban Nha đã xâm phạm không phận của Phần Lan, vốn không phải quốc gia thành viên của khối liên minh quân sự này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các máy bay MiG-31 và Antonov AN-26 của nước này bị chặn khi “đang tiến hành bay huấn luyện trên vùng biển trung lập tại Baltic… tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về sử dụng không phận và không xâm phạm biên giới của nước nào”.

Mối quan hệ Nga - NATO. Nguồn: VTC14

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN