Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:49
RSS

Máy bay do thám của NATO ở Syria trở nên "mù dở" trước máy bay tác chiến điện tử Nga

Thứ tư, 16/08/2017, 11:14 (GMT+7)

Il-22PP xứng đáng là thế hệ máy bay tác chiến điện tử tối tân hàng đầu thế giới hiện nay. Nga trang bị cho máy bay này hệ thống trinh sát khiến máy bay đối phương không thể tấn công.

Theo IHS Jane's, ngày 12/8, Nga đã chính thức ra mắt Il-22PP Porubshchik - loại máy bay tác chiến điện tử có thể khiến phòng không đối phương vô dụng.

Buổi ra mắt máy bay mới được thực hiện tại căn cứ Kubinka ở ngoại ô thủ đô Moscow nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày thành lập lực lượng Không quân Nga.

Theo Thượng tướng Viktor Bondarev - Tư lệnh Không quân Nga, để Il-22PP xứng đáng là thế hệ máy bay tác chiến điện tử tối tân hàng đầu thế giới hiện nay, nhà sản xuất Nga trang bị máy bay này hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử tối tân Porubshchik do công ty R&D Porubschik phát triển.

Il-22PP Porubshchik là loại máy bay tác chiến điện tử. Ảnh: Sputnik

Il-22PP Porubshchik là loại máy bay tác chiến điện tử. Ảnh: Sputnik

Hệ thống này sẽ giúp Il-22PP có thể dễ dàng đối phó với những hệ thống AWACS hiện đại, các hệ thống phòng không trên bộ (như MIM-104 Patriot của Mỹ), các máy bay có/không có người lái.

Il-22PP có thiết bị lọc tần số, tức là nó sẽ không gây nhiễu các hệ thống điện tử vô tuyến "thân thiện". Máy bay có tầm hoạt động lên tới 6.500km ở độ cao 8.800m và có tốc độ đến 685km/h.

Trước khi ra mắt chính thức, Ilyushin Il-22 từng được thử nghiệm ở chiến trường Syria. Vũ khí này cho phép Moscow dễ dàng gây nhiễu các hoạt động thu thập thông tin tình báo của NATO ở Syria.

Chiếc Il-22PP nhìn từ dưới lên. Ảnh: RT

Ngay khi NATO quyết định triển khai 16 chiếc AWACS tới Thổ Nhĩ Kỳ cuối năm 2016 để do thám Syria thì Nga đã nhanh chóng triển khai các máy bay Ilyushin Il-22 mới, cho phép Moscow dễ dàng gây nhiễu các hoạt động thu thập thông tin tình báo của NATO. Đó là chưa kể đến khả năng gây nhiễu từ các hệ thống trên bộ đã được Nga triển khai.

Theo Sputnik, dù Nga quyết định sử dụng các thiết bị này một cách chọn lọc hay sử dụng trên quy mô lớn thì có một điều chắc chắn là các hoạt động trinh sát của NATO tại Syria sẽ không thu thập được nhiều thông tin hữu dụng như họ mong chờ.

Tiêm kích T50 PAK FA thế hệ mới nhất. Nguồn: VTV2

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.