Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:30
RSS

Nga lo số ca Covid-19 'tăng dữ dội', HS tiểu học Malaysia sẽ tự kiểm tra Covid-19 ở nhà

Thứ tư, 12/01/2022, 11:49 (GMT+7)

Theo Worldometer, thế giới có 313.837.845 ca mắc Covid-19, gồm 2.699.217 ca mới. Số ca tử vong là 5.520.570 ca, gồm 7.733 ca mới. Số ca hồi phục là hơn 261 triệu ca.


Người dân Nga đeo khẩu trang phòng covid-19

Hôm qua (11/1), Nga cảnh báo nước này có thể phải đối mặt sự gia tăng “rất dữ dội” số ca mắc Omicron trong những tuần tới. Nhà chức trách đang chuẩn bị cho một đợt lây nhiễm mới bằng cách cung cấp thêm giường bệnh ở Moscow.

Quan chức hàng đầu về sức khỏe người tiêu dùng Nga Anna Popova cho biết nước này đã ghi nhận 305 ca mắc Omicron trên 13 khu vực.

Biến thể Omicron đã đẩy số ca mắc Covid-19 lên cao mức kỷ lục ở các khu vực Tây Âu và Mỹ, trong khi số ca ở Nga nói chung đã giảm từ mức cao nhất là 41.335 ghi nhận vào đầu tháng 11. Các quan chức cho biết họ lo ngại xu hướng này sẽ nhanh chóng đảo ngược và số ca mắc hàng ngày có thể đạt tới “6 con số” nếu các biện pháp vệ sinh thích hợp không được tuân thủ.

Tại Malaysia, học sinh tiểu học ở đây sẽ tự kiểm tra Covid-19 ở nhà thay vì trường học của các em kể từ tuần này. Theo Bộ trưởng giáo dục cấp cao Mohd Radzi Md Jidin, chiến lược xét nghiệm Covid-19 quốc gia do Bộ Y tế vạch ra cho biết 10% học sinh tiểu học sẽ được chọn ngẫu nhiên hàng tuần để tự xét nghiệm Covid-19. Ông nhấn mạnh điều này đã được thực hiện từ ngày 1/12/2021.

Bộ Giáo dục cho rằng, vào tháng 12 năm ngoái, chỉ có bộ dụng cụ kiểm tra nước bọt được các trường sử dụng để thực hiện kiểm tra Covid-19 hàng tuần.

Liên minh nghề giáo quốc gia phản đối việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần tại trường vì giáo viên phải đối mặt với rủi ro mắc Covid-19 nếu không được cung cấp đồ bảo hộ.

Tại Ấn Độ, gần 1 triệu tín đồ đạo Hindu dự kiến sẽ tụ tập trên bờ sông Hằng vào ngày 14 và 15/1 tới đây để tắm mặc dù số ca mắc Covid-19 đang ở mức phi mã trên cả nước.

Ấn Độ đã báo cáo 168.063 ca mắc Covid-19 vào hôm qua, tăng 20 lần trong 1 tháng mặc dù xét nghiệm ở mức thấp hơn nhiều so với công suất.

Hầu hết các ca mắc đã phục hồi tại nhà và mức độ nhập viện ít hơn một nửa so với mức độ thường thấy trong đợt lây nhiễm vào tháng 4-5 vừa qua.

Nhiều bang của Ấn Độ đã ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm trong khi thủ đô Delhi cũng áp lặt lệnh phong tỏa vào cuối tuần qua nhằm kiềm chế biến thể Omicron.

Tuy nhiên, hàng chục nghìn người hành hương đã đến địa điểm diễn ra nghi lễ ở sông Hằng hàng năm trên một hòn đảo ở phía đông bang Tây Bengal – nơi có số ca mắc nhiều thứ 2 cả nước sau bang Maharashtra ở phía tây.

 

Hải Yến/ Theo CNA/Worldometer
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.