Chủ nhật, 16/06/2024 | 06:35
RSS

Nga chỉ ra trạng thái hoảng loạn của Ukraine

Thứ năm, 23/05/2024, 06:55 (GMT+7)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc Ukraine yêu cầu cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất để chống lại Nga

Quân nhân Nga bắn súng pháo trong khu vực hoạt động đặc biệt trong bối cảnh hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 20/5, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận Kiev đang rơi vào tình thế “khó khăn nhất” trên tiền tuyến do cuộc tấn công của Nga ở khu vực biên giới Kharkov.

Ông cũng than thở về sự chậm trễ trong hỗ trợ của phương Tây và việc không được phép sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết: “Chúng tôi đang đàm phán với các đối tác để có thể sử dụng vũ khí của họ chống lại việc Nga tích tụ thiết bị ở biên giới và thậm chí (trên) lãnh thổ của họ… Cho đến nay, không có gì tích cực cả”. 

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, ông Peskov lưu ý rằng chính quyền ở Kiev và chính ông Zelensky “đã đưa ra nhiều tuyên bố trong những ngày gần đây, đôi khi trên thực tế là rơi vào trạng thái cuồng loạn. Điều này là do tình hình tiền tuyến cực kỳ bất lợi của lực lượng chính quyền Kiev”. 

Ông cũng cho rằng các vấn đề của Kiev là do việc cung cấp vũ khí không nhất quán của phương Tây. “Tốc độ ổn định mong muốn [của các lô hàng] không có ở đó. Và quan trọng nhất, ngày càng có sự hiểu biết rằng ngay cả khi tốc độ chuyển giao quân sự đồng đều này được khôi phục, nó sẽ không cho phép Quân đội Ukraine lật ngược tình thế”, ông Peskov nói. 

Ông Peskov cũng cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự trước cái mà ông gọi là “cuộc pháo kích vô nhân đạo vào các cơ sở dân sự” trên đất của mình. Ông nói: “Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp thích hợp, như Tổng thống (Vladimir Putin) đã nói”. Đầu tháng này, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công ở vùng Kharkov, chiếm giữ nhiều khu định cư ở biên giới. Theo truyền thông đưa tin, Kiev đã mất cảnh giác dù đã nhận được cảnh báo sớm từ phương Tây. 

Quân nhân Ukraine cũng phàn nàn về việc thiếu hệ thống phòng thủ trong khu vực, và một số tiền dành cho các công sự đã bị đánh cắp. Cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi ông Putin hồi tháng 3 nói rằng Moscow có thể "vào một thời điểm nào đó" thiết lập một "dây vệ sinh" tại các khu vực do Kiev kiểm soát để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuần trước, ông xác nhận rằng cuộc tấn công đã phục vụ mục đích này, nhưng cho biết Nga không có kế hoạch chiếm lại Kharkov.

PV (Theo RT)
Theo báo Dân Việt