Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:12
RSS

Nếu Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên, bi kịch tàn khốc nào sẽ đổ dồn lên Hàn Quốc?

Thứ sáu, 07/07/2017, 11:18 (GMT+7)

Một cuộc tấn công giới hạn nhất của Mỹ cũng sẽ để lại chết chóc vô kể, vì Triều Tiên có thể trả đũa với hàng nghìn khẩu pháo đặt dọc biên giới với Hàn Quốc.

Sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14, Mỹ đã cảnh báo rằng họ có thể hành động quân sự chống lại nước này, làm gia tăng lo ngại về một cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng bất kỳ nỗ lực tấn công phủ đầu nào của Mỹ sẽ kích động Triều Tiên phản công dữ dội vào Hàn Quốc bằng cả vũ khí hạt nhân lẫn các loại vũ khí thông thường, theo NYTimes.

Quy mô dàn pháo binh cực mạnh của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Quy mô dàn pháo binh cực mạnh của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Đe dọa dùng vũ lực với Triều Tiên nhưng Mỹ dường như không có giải pháp quân sự nào khả thi, vì Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu bi kịch đẫm máu nếu Bình Nhưỡng bị buộc phải trả đũa.

Kịch bản cuộc chiến trong những ngày sau đó sẽ như một "ván cờ rất phức tạp theo kiểu ăn miếng trả miếng", Anthony H. Cordesman, nhà phân tích an ninh quốc gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế ở Washington, nói.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ năm 1994, ông William J. Perry, từng chỉ đạo Lầu Năm góc lên kế hoạch “đánh bom phẫu thuật” tức chỉ nhắm chính xác một lò phản ứng hạt nhân, nhưng ông đã phải dừng lại sau khi kết luận chiến tranh sẽ làm hàng trăm nghìn người chết.

Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ ngay lập tức trả đũa bằng tên lửa hạt nhân. Nhưng theo giới phân tích, nếu Kim Jong-un cân nhắc kĩ, ông sẽ không tấn công hạt nhân hoặc hóa sinh để tránh Mỹ cũng trả đũa bằng hạt nhân, trừ khi ông tin rằng mình sắp bị tấn công hạt nhân hay bị ám sát.

Hàn Quốc sẽ là bên thiệt thòi nhất nếu Mỹ tấn công Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc sẽ là bên thiệt thòi nhất nếu Mỹ tấn công Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Đáng lo ngại hơn, theo các chuyên gia, một khi Mỹ tấn công, hai bên rất dễ leo thang xung đột, và khi đó sẽ khó có điểm dừng. Một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ có thể khiến Triều Tiên trả đũa bằng cách tấn công pháo binh vào Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc có ít biện pháp để phòng vệ Seoul trước một cuộc tấn công pháo binh. Hàn Quốc có thể đánh chặn một số tên lửa đạn đạo với Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mới được thiết lập cũng như các hệ thống Patriot và Hawk.

Nhưng họ không có hệ thống đánh chặn và và phá hủy pháo tầm gần, bay ở độ cao thấp như Iron Dome của Israel để đối phó với pháo Triều Tiên.

Triều Tiên công bố video mô phỏng tấn công tên lửa Mỹ 

Thay vào đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ dùng chiến thuật đánh trả truyền thống - sử dụng radar và các kỹ thuật khác để xác định vị trí pháo của Triều Tiên khi chúng rời khỏi boongke, sau đó sử dụng rocket và các cuộc không kích để phá hủy chúng.

David Maxwell, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Đại học Georgetown cho biết Lầu Năm Góc đã không ngừng nâng cấp khả năng đáp trả của mình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "không có giải pháp dễ dàng nào có thể đánh bại hỏa lực của Triều Tiên trước khi chúng gây ra thiệt hại đáng kể cho Hàn Quốc".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.