Thứ năm, 18/04/2024 | 07:31
RSS

Nạn nhân vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn kể lại giây phút thoát khỏi 'tử thần'

Thứ năm, 21/11/2019, 09:39 (GMT+7)

Nữ tài xế V.T.H.T (sinh năm 1972, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), người điều khiển ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 đã gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội khiến một người tử vong.

Liên quan đến vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong ở Hà Nội báo Dân Trí đưa tin, một trong những nạn nhân được xác định là Phạm H.N (18 tuổi, trú tại Cao Bằng) đang chờ xuất viện. N. là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội.

Nằm trên giường bệnh, nữ sinh vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi kể lại sự việc. Cụ thể, vào sáng 20/11, N. bắt xe ôm từ khu trọ đến trường để tham gia lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam Chiếc xe ôm chở N. lưu thông trên đường Lê Văn Lương theo hướng đi Láng Hạ, khi đến gầm cầu vượt Lê Văn Lương chuẩn bị rẽ phải vào đường Láng thì bất ngờ bị xe ô tô màu đen từ phía sau lao tới tông trúng.

Sự việc xảy ra quá bất nhờ khiến N. bị ngã văng xuống đường và phải mất mấy giây mới trấn tĩnh tinh thần. Khi vừa định thần được việc mình bị ô tô đâm, nữ sinh này tiếp tục hoảng sợ khi phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới đất còn chiếc xe ô tô màu đen bắt đầu bốc cháy dữ dội.

"Lúc đó, mọi việc diễn ra quá nhanh. Khi đỡ sợ hơn, em mới cảm thấy đau buốt cột sống và không thể di chuyển...", N. vẫn chưa hết sợ hãi kể lại.

Bên cạnh đó, N. còn tiết lộ rằng em chưa dám nói về vụ tai nạn cho bố mẹ biết vì sợ mọi người lo lắng. Tuy nhiên, có thể sáng nay 21/11, N. sẽ thông báo cho gia đình, bởi vết thương của em phải nằm điều trị trong vòng 2 tuần.

Nạn nhân vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn sợ hãi nhớ lại phút thoát khỏi 'tử thần'
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Lý

Bên cạnh đó, báo CAND đưa tin, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 21/11 cho hay, bước đầu tại cơ quan Công an, nữ tài xế V.T.H.T (sinh năm 1972, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), người điều khiển ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 đã khai nhận nguyên nhân gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội khiến một người tử vong.

Bà T cho biết, khoảng 7h20 ngày 20/11, bà điều khiển xe đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì đạp phanh khi thấy một số phương tiện phía trước. Tuy nhiên, do mất bình tĩnh nên đạp nhầm chân ga làm xe Mercedes tăng tốc, lao thẳng vào dòng phương tiện phía trước, cuốn 3 xe máy, 1 xe đạp vào gầm.

Lời khai của bà T trùng khớp với những gì nhân chứng có mặt ở hiện trường kể lại về việc chiếc Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 đột ngột tăng tốc, phi vào những phương tiện phía trước.  Theo cơ quan Công an, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy người phụ nữ lái xe không vi phạm.

Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ xe Mercedes GLC 250 đã đâm vào xe máy 18B1-418.18 do anh Trần Văn T (sinh năm 1991, ở Yên Mỹ Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển chở chị Phạm H.N (sinh năm 2001, ở thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); xe máy BKS 19M1-2150 do anh Phạm Văn Út (sinh năm 1991, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, một xe máy không BKS chưa rõ người điều khiển và một xe đạp điện. 

Hậu quả, làm một nữ nạn nhân tử vong tại chỗ (hiện chưa xác định được danh tính), 3 nạn nhân khác bị thương. Thiệt hại về vật chất đang được cơ quan Công an làm rõ do cả ô tô, 3 xe máy và xe đạp điện đều đã cháy rụi.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN