Thứ năm, 28/03/2024 | 20:39
RSS

Nạn nhân vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai phản pháo thông tin bất ngờ

Thứ tư, 21/08/2019, 15:46 (GMT+7)

Ông Lê Vũ Trường Hải, người bị đánh trong vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai mới đây tiếp tục lên tiếng.

Theo VnExpress, trong cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Đồng Nai chiều 20/8, đại tá Danh cho biết đã chỉ đạo thanh tra ngành vào cuộc làm rõ những sai phạm của các cán bộ liên quan đến việc giang hồ vây xe chở công an xảy ra tại nhà hàng Lam Viên và đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa ngày 12/6.

"Sau khi có kết luận, các cán bộ sai phạm đến mức nào thì chúng tôi sẽ xử lý đến đó, không bao che", ông Danh nói.

Theo đại tá Danh, ông Lê Võ Trường Hải (42 tuổi), người được cho là bị nhóm của hai trung tá đánh gây thương tích ở đầu, đến nay không chịu phối hợp với cơ quan điều tra. "Bị hại ở Đăk Lăk, chúng tôi chưa gặp được nên vẫn đang tiếp tục liên hệ, để phục vụ công tác điều tra", ông Danh cho biết.

Để làm rõ vấn đề này, sáng 21/8, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Hải thì ông này phủ nhận thông tin đại tá Danh nói.

Theo ông Hải, ngày 4/7, ông đến làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và nộp đơn tố cáo, đơn yêu cầu giám định thương tích. Điều tra viên cũng đã lấy lời khai vụ việc. Tiếp đó, ngày 5/7, ông được cán bộ điều tra đưa đi giám định thương tích.

"Khi làm việc, cán bộ điều tra nói do tôi ở xa nên khi nào cần làm việc thì gọi điện báo. Chờ mãi không thấy ai gọi, không thấy thông báo kết quả giám định, quyết định khởi tố vụ án nên cách đây 1 tuần, tôi gọi cho điều tra viên thắc mắc thì người này nói sẽ gọi lại nhưng đến nay vẫn không thấy gọi.

Tôi là bị hại, không có lý do gì không hợp tác với cơ quan công an cả. Công an thông tin tôi chưa hợp tác là không đúng. Tôi cũng đang soạn thảo đơn để gửi cơ quan cao hơn" – ông Hải khẳng định.

Nạn nhân vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai phản pháo thông tin bất ngờ
Chân dung ông Hải. Ảnh: NLĐ

Trước đó, Công an Biên Hòa đã được khởi tố, bắt tạm giam 4 người với tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) và cưỡng đoạt tài sản của nhóm giang hồ do Ngô Đình Giang (33 tuổi, biệt danh Giang "36") cầm đầu.

Hai tháng trước, Lương cùng Hải và 8 người khác nhậu trong phòng VIP của nhà hàng Lam Viên. Khi đi ra ngoài đến gần lễ tân, Lương bị Phạm Văn Hiền (chủ doanh nghiệp vận tải) nôn ói văng trúng dẫn đến xô xát.

Nhóm của Hiền, trong đó có trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) và trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Cảnh sát 113) và một đại tá công an về hưu lên ôtô về thì bị nhóm giang hồ bao vây suốt 2 giờ.

Sau sự việc, trung tá Anh, trung tá Trường và thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (Tổ trưởng Cảnh sát 113, người đến giải quyết sự việc) bị đình chỉ công tác 30 ngày.

Theo đơn tố cáo của ông Hải, ông Hải cho rằng với hành vi cố ý xông vào phòng riêng gây thương tích của 3 người trên mà trực tiếp là ông Nguyễn Quang Trường đã dùng ghế đánh vào đầu ông gây thương tích phải khâu 13 mũi, là hành vi có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Cú đánh của ông Trường vào đầu, gây vết thương nặng và hiện sức khỏe của ông bị giảm sút nghiêm trọng.

"Với hành vi cố ý đánh người gây thương tích của các ông nêu trên, nay tôi viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để xử lý nghiêm hành vi của những người này. Đặc biệt, 2 ông Đinh Anh Tú, Nguyễn Quang Trường là sĩ quan công an, đang tại chức, hiểu biết pháp luật mà tự ý xông vào phòng riêng đánh người, đã coi thường pháp luật và tính mạng người khác" - đơn tố cáo của ông Hải viết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN