Thứ hai, 06/05/2024 | 15:13
RSS

Nam thanh niên nhập viện cấp cứu sau khi ăn món khoái khẩu của nhiều người

Thứ sáu, 14/07/2023, 13:12 (GMT+7)

Sau khi ăn món châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào cơ sở y tế khám và điều trị.

Sự kiện:
Phú Thọ

Nam thanh niên nhập viện cấp cứu sau khi ăn món khoái khẩu của nhiều người

Nam thanh niên nhập viện sau khi ăn món châu chấu rang. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Sáng 14/7, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp sốc phản vệ do ăn châu chấu.

Theo đó, bệnh nhân là nam, nhập viện trong tình trạng trên da toàn thân xuất hiện nhiều ban dị ứng màu đỏ, kích thước 3-5mm, ngứa; tím môi và đầu chi, khó thở, đau tức ngực, thể trạng mệt mỏi, huyết áp 70/40 mmHg.

Khai thác tiền sử từ gia đình được biết, cách thời gian vào viện khoảng 30 phút, người bệnh ăn châu chấu rang, sau khi ăn xuất hiện khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn khám và điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ do ăn châu chấu nên ngay lập tức tiến hành cấp cứu cho người bệnh và xử trí theo phác đồ phản vệ. Sau cấp cứu, người bệnh tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, dự kiến có thể ra viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Mai Giang Nam - Trưởng khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết, sốc phản vệ có thể gặp mọi lứa tuổi, mọi trường hợp và không chỉ do dùng thuốc, có thể ăn thức ăn lạ (tôm, cua, ghẹ, côn trùng...), côn trùng đốt, tiếp xúc chất lạ... Sốc phản vệ xảy ra bất cứ lúc nào, nếu không được cấp cứu kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

Theo bác sĩ Nam, triệu chứng thường gặp là mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt, vật vã kích thích, có thể có tiếng thở rít, rối loạn ý thức, hôn mê, thậm chí tử vong.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng dị ứng hay sốc phản vệ xảy ra, bác sĩ Nam khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn và loại bỏ thói quen ăn châu chấu, nhất là người có cơ địa dị ứng. Chỉ ăn một lượng nhỏ như bệnh nhân trên cũng dẫn đến sốc phản vệ, ngừng tim, ngừng thở, rất nguy hiểm.

Ngoài ra, khi xuất hiện các triệu chứng khác thường như: mệt mỏi, choáng váng, buồn nôn, mẩn ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa... thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám xét và điều trị kịp thời.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại