Thứ tư, 24/04/2024 | 00:01
RSS

Nam thanh niên cắn đứt tai bạn rồi nuốt vào bụng âm tính với ma túy

Thứ bảy, 06/10/2018, 18:00 (GMT+7)

Liên quan đến việc nam thanh niên cắn đứt tai bạn rồi nuốt vào bụng, công an huyện Quỳ Hợp đã đưa thanh niên này đi kiểm tra và xác định âm tính với ma túy.

Nam thanh niên cắn đứt tai bạn rồi nuốt vào bụng âm tính với ma túy
Nam thanh niên cắn đứt tai bạn rồi nuốt vào bụng âm tính với ma túy

Ngày 6/10, liên quan đến trường hợp học sinh T.Đ.T. (học lớp 10, ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bị bạn cắn đứt vành tai rồi nuốt vào bụng, công an huyện Quỳ Hợp đã vào cuộc xác minh.

Theo VOV, kết quả điều tra ban đầu, người cắn đứt vành tai phải của T rồi nuốt vào bụng là V.M.Đ. (học lớp 12, Trường THPT Quỳ Hợp 3, huyện Quỳ Hợp).

Theo đó vào trưa ngày 2/10, khi T đang vo gạo để nấu cơm tại phòng trọ thì Đ chạy đến ôm T và cắn vào tai. Đ đã cắn đứt một phần vành tai của T sau đó nuốt vào bụng.

Nghe tiếng la hét, bạn bè chạy sang đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.
Quá trình nội soi, các bác sĩ xác định trong bụng Đ có vành tai chưa bị nhai nhỏ nên đã nội soi gắp chiếc tai ra. Ngay sau đó, T cùng phần vành tai được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để nối lại tai.

Công an huyện Quỳ Hợp cũng đưa Đ đi kiểm tra, kết quả Đ âm tính với ma túy. Ngoài ra, do phần vành tai của T. không còn khả năng nối nên các y, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tái tạo lại vành tai T. bằng phương pháp, kỹ thuật tạo vạt. Hiện tại, bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, mọi người nghi Đ đã dùng thuốc cỏ Mỹ cùng với nhóm bạn nên mới gây ra hành động trên.

Theo các bác sĩ, cỏ Mỹ là chất gây nghiện được cho là mạnh hơn cần sa nhưng nằm ngoài danh mục chất ma túy. Loại cỏ này đang tàn phá giới trẻ, trong khi tình trạng mua bán diễn ra hết sức phức tạp.

Khi sử dụng cỏ Mỹ sẽ gây ra những ảo giác mạnh, hoang tưởng, rối loạn thần kinh, mất trí, kích động mạnh, tự tạo cảm giác kích động mạnh, có những hành vi và hành động tiêu cực tự gây hại cho mình và người khác.

Qua trường hợp đáng buồn trên, các bác sĩ khuyến cáo, cỏ Mỹ là loại chất gây nghiện, chất kích thích ảnh hưởng không tốt đến cho sức khỏe của con người, do vậy người dân tuyệt đối không nên sử dụng cỏ Mỹ, dù chỉ là dùng thử 1 lần.


Xem thêm: Nối vành tai bị đứt ở bệnh viện E

Trương Dương
Theo Đời sống Plus/GĐVN