Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:33
RSS

Nam Định: Xác định danh tính các học sinh bị sóng biển cuốn trôi

Thứ tư, 12/05/2021, 19:43 (GMT+7)

Tính đến 19 giờ tối 12/5, sau hơn 6 tiếng các học sinh ở Giao Thủy (Nam Định) bị sóng cuốn trôi, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Xác định danh tính các học sinh ở Nam Định bị sóng biển cuốn trôi

Chiều tối 12/5 ông Trần Văn Trường – Chủ tịch UBND xã Giao An cho biết, cơ quan chức năng địa phương cùng lực lượng Bộ đội biên phòng đã nỗ lực hết sức nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân bị sóng cuốn.

Như Báo Giáo dục&Thời đại đã thông tin, khoảng 12h30 ngày 12/5 tại khu vực Cống số 8, xã Giao Long (Giao Thủy) nhóm học sinh gồm 18 em thuộc Trường THCS xã Giao An xuống Cống số 8 chơi. Trong đó có 5 em xuống rửa chân thì bị sụt cát, sau đó bị sóng cuốn ra biển.

Nghe tiếng tri hô, anh Trần Văn Tuệ (1989) xóm 22, xã Giao Long đã nhanh chóng cứu được 2 em, gồm: Trần Hương Giang (sinh năm 2008, xóm 4 xã Giao An) và Phạm Thị Xuyến (sinh năm 2008, xóm 3 xã Giao An). Trong đó em Xuyến bị bất tỉnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

3 học sinh mất tích gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 2008, xóm 3 xã Giao An), Đào Thị Ngọc Yến (sinh năm 2008, xóm 4 xã Giao An).

Hiện Đồn biên phòng Quất Lâm đang phối hợp Công an huyện Giao Thuỷ, chính quyền và công an các xã Giao Long, Bạch Long, Giao An cùng ngư dân tiếp tục tiến hành tìm kiếm 3 học sinh mất tích nói trên.

Trần Hòa
Theo Giáo dục & Thời đại