Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:54
RSS

Nam Định: Một phụ nữ đi chuyến bay có người nhiễm Covid-19

Thứ sáu, 20/03/2020, 07:03 (GMT+7)

Người phụ nữ này là lao động ở nước ngoài trở về quê trên chuyến bay SU 290 của Aeroflot xuất phát từ Moscow ngày 12/3 đến Hà Nội ngày 13/3.

Trong thông báo phát đi của bộ Y tế, có thông tin về việc tìm những hành khách đi trên chuyến bay SU 290 có người nhiễm covid-19 Nhận được thông tin, chính quyền xã Hồng Thuận (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Định) đã thực hiện việc cách ly và lấy mẫu gửi xét nghiệm 1 người phụ nữ trở về quê đi trên chuyến bay trên.

Sáng 19/3, thông tin với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Viết Sự - Chủ tịch UBND xã Hồng Thuận (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) cho biết, qua rà soát những người nước ngoài trở về địa phương, có 1 người phụ nữ đi trên chuyến bay mà bộ Y tế thông báo có người nhiễm Covid-19.

“Sau khi nhận được thông tin khẩn phát đi từ bộ Y tế, các đơn vị y tế địa phương đã tiến hành rà soát và đưa đi cách ly tập trung 1 người phụ nữ (là trường hợp F1) tại Trung tâm y tế huyện để theo dõi và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. 4 người trong gia đình tiếp xúc với người phụ nữ này được yêu cầu cách ly tại nhà. Khi trao đổi thì các thành viên trong gia đình đều rất phối hợp với cơ quan chức năng", ông Sự cho hay.

Nam Định lấy mẫu xét nghiệm người phụ nữ đi chuyến bay có người nhiễm Covid-19
Ảnh minh họa

Thông tin thêm về trường hợp này, vị Chủ tịch xã Đồng Thuận cho biết: "Người phụ nữ này là lao động ở nước ngoài trở về quê trên chuyến bay SU 290 của Aeroflot xuất phát từ Moscow ngày 12/3 đến Hà Nội ngày 13/3. Khi về địa phương người phụ nữ này đã được xã thông báo tự cách ly tại nhà. Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, tuy nhiên sức khoẻ chị này hoàn toàn ổn định".

Theo thông tin của Sở Y tế Nam Định cho Zing biết, tính đến 14h ngày 18/3, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trong ngày 18/3, các cơ sở khám chữa bệnh đã tiếp nhận, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Các trường hợp nghi nhiễm gồm bà V.T.N., ở xã Hồng Thuận (Giao Thủy), cách ly tại Trung tâm Y tế Giao Thủy; ông T.M.P., ở phường Lộc Vượng TP Nam Định), cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định; 3 trường hợp: chị M.X.H., anh M.N.Đ. và cháu Q.B.D., cùng ở xã Xuân Ninh (Xuân Trường), cách ly tại Trung tâm Y tế Xuân Trường; anh M.V.C., ở xã Yên Khang (Ý Yên), cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Báo Nam Định đưa tin, tính đến nay, toàn tỉnh có 36 ca bệnh nghi ngờ đã được cách ly, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm, 19/36 mẫu âm tính với Covid-19. Trong đó, mẫu xét nghiệm 4 trường hợp nghi nhiễm: Anh Đ.Q.T. cùng vợ là chị N.T.T.T. và con là cháu N.V.H., ở xã Quang Trung (Vụ Bản); chị N.T.P.L., ở phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định (lấy mẫu ngày 16/3) âm tính với Covid-19; 11 mẫu lấy ngày 17/3 và 6 mẫu lấy ngày 18/3 đã gửi xét nghiệm đang chờ kết quả. Hiện, cơ sở cách ly tập trung của tỉnh cách ly 20 trường hợp. Các trường hợp cách ly đều có sức khỏe ổn định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN