Thứ năm, 25/04/2024 | 18:14
RSS

Nằm điều hòa vẫn đổ mồ hôi có thể là biểu hiện của căn bệnh nan y này

Thứ hai, 04/05/2020, 09:54 (GMT+7)

Ung thư máu xuất hiện khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng gia tăng bạch cầu đột biến. Ở giai đoạn đầu người bệnh liên tục sốt cao, tần suất tăng dần hoặc một vài trường hợp khác biến mất sau đó.

Dấu hiệu ung thư máu khi nằm điều hòa vẫn đổ mồ hôi
Dấu hiệu ung thư máu khi nằm điều hòa vẫn đổ mồ hôi. Ảnh Getty.

Dẫn lời Báo Dân Trí thông tin từ Express.co.uk, có nhiều loại ung thư máu khác nhau và mỗi loại lại có một tập triệu chứng, phương pháp điều trị và cách diễn tiến đặc trưng. Trong đó, Lymphoma là một loại ung thư máu phát triển từ các tế bào bạch huyết, vốn là một phần rất quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể con người.

Đáng chú ý, một số triệu chứng trong giai đoạn đầu của Lymphoma lại ít khi được người bệnh để mắt đến. Khi ngủ con người có thể bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, mồ hôi ra rất nhiều đến mức ướt sũng quần áo và ga gối, kể cả khi người bệnh nằm phòng điều hòa.

Theo Tổ chức Ung thư máu Vương quốc Anh, triệu chứng điển hình và phổ biến nhất của Lymphoma là nổi hạch. Những người bị nổi hạch thường nổi tại các địa điểm như ở cổ, xương quai xanh, nách, vòm họng…, đây cũng chính là các hạch bạch huyết bị sưng lên do Lymphoma.

Ngoài ra, người mắc Lymphoma còn có triệu chứng sốt hoặc sụt cân đột ngột không rõ nguyên nhân. Nếu không được điều trị sớm thì tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân mắc bệnh này rất cao. 

Dẫn thông tin từ Vietnamnet, Ung thư máu là do lượng bạch cầu sản sinh quá nhiều và quá nhanh trong một thời gian ngắn. Bạch cầu vốn được sinh ra để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân từ bên ngoài.

Tuy nhiên khi lượng bạch cầu sản sinh quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng bạch cầu ăn hồng cầu. Hồng cầu sẽ bị phá hủy dần và người bệnh có dấu hiệu thiếu máu. Nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn. Đây là căn bệnh ung thư ác tính không hình thành nên khối u.

Vì vậy, bạn cần phải lưu ý chế độ ăn uống ngủ nghỉ, tránh tiếp xúc với môi trường độc hại chứa nhiều hóa chất, tránh xa các loại thuốc lá thuốc lào, cùng kết hợp dinh dưỡng đầy đủ hợp lý.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN