Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:47
RSS

Nam công nhân sốt cao nhiều ngày ở Gia Lâm âm tính với Covid-19

Thứ bảy, 02/05/2020, 14:59 (GMT+7)

Giám đốc BV Nhiệt đới Trung ương cho biết, nam công nhân nghi nhiễm Covid-19 ở xã Kiêu Kỵ đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SAR-CoV-2.

Đã có kết quả xét nghiệm của nam công nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Kiêu Kỵ, Gia Lâm
Khu vực cách ly tạm thời tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Liên quan đến trường hợp nam công nhân nghi nhiễm covid-19 ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, trao đổi với PV chiều 2/5, TS. BS Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, kết quả xét nghiệm Realtime PCR của bệnh nhân này âm tính với virus SAR-CoV-2.

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, nhưng qua xét nghiệm khẳng định người này âm tính với virus SAR-CoV-2”, BS Thạch khẳng định.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng cho biết thêm, hiện tình trạng của nam công nhân trên vẫn còn nặng, do bị nhiễm khuẩn huyết. “Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe thêm tại bệnh viện”.

Trước đó theo thông tin từ lãnh đạo huyện Gia Lâm, trên địa bàn có một trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Nam công nhân tên T.Q.K (SN: 1982,quê quán, Nghệ An) có biểu hiện mệt mỏi ho, sốt uống thuốc không khỏi. Qua test nhanh tại BVĐK Đức Giang cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được chuyển sang cách ly và điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngay sau nắm được thông tin huyện Gia Lâm đã cho cách ly tạm thời, khoanh vùng khu vực bệnh nhân thuê trọ tại xã Kiêu Kỵ. Các hộ xung quanh và những người đi ra đi vào tạm thời tại khu vực cũng được thực hiện cách ly để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lý Duy Thanh, Phó chủ tịch huyện Gia Lâm cho biết, dù đã có kết quả âm tính lần 1 của nam công nhân trên nhưng chính quyền địa phương vẫn tiếp tục cách ly khu vực nơi nam công nhân thuê trọ. "Trong 3 ngày tới, chúng tôi sẽ chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2 và 3 rồi mới quyết định cho thôi cách ly hay không. Cơ quan chức năng huyện vẫn rào các ngõ, đường đi vào nơi ở của trường hợp trên nhưng sẽ nới lỏng hơn", ông Thanh cho biết.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN