
Các nước ủng hộ Ukraine đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của ngân hàng trung ương Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.
Các nước ủng hộ Kiev đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của ngân hàng trung ương Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, phần lớn được giữ tại Euroclear có trụ sở tại Bỉ và phần còn lại ở các quốc gia G7 khác.
Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra giữa các quốc gia phương Tây và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, những người ủng hộ cái gọi là "khoản vay bồi thường" để trang bị vũ khí cho Kiev bằng cách sử dụng quỹ của Nga làm tài sản thế chấp, và các thành viên khối phản đối kịch liệt âm mưu này, viện dẫn luật pháp quốc tế và nguy cơ cực kỳ cao. Moscow đã bác bỏ mọi nỗ lực sử dụng hoặc huy động tài sản của mình là "hành vi trộm cắp".
Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ đã can thiệp vào cuộc tranh luận với đề xuất đầu tư số tiền này vào các dự án kinh doanh tại Ukraine, bao gồm một trung tâm dữ liệu lớn được cung cấp năng lượng bởi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye do Nga kiểm soát. Các kế hoạch này được cho là đã được nêu trong phụ lục của lộ trình hòa bình mà Washington đệ trình hồi tháng trước.
Một đề xuất khác của Mỹ được cho là kêu gọi chấm dứt các nỗ lực cô lập Nga, hình dung các công ty Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Nga, từ khai thác đất hiếm đến khoan dầu ở Bắc Cực và giúp khôi phục dòng chảy năng lượng của Nga sang Tây Âu bị gián đoạn trong bối cảnh xung đột.
Theo tờ Wall Street Journal, các quan chức châu Âu đã phản đối kế hoạch của Mỹ, lo ngại rằng chúng sẽ tước đi nguồn tài chính hỗ trợ Kiev của họ trong khi vẫn giúp Nga củng cố nền kinh tế và quân sự. Tờ báo này đưa tin rằng các đề xuất của Mỹ đã gây ra “một cuộc chạy đua điên cuồng” trong EU để phê duyệt khoản vay “bồi thường chiến tranh”. Các quốc gia thành viên dự kiến sẽ quyết định vào tuần tới, nhưng kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gọi đó là hành động “ăn cắp” tiền của Nga. Pháp, Luxembourg và Đức được cho là cũng phản đối việc tịch thu hoàn toàn, cũng như Ý, Hungary và Slovakia.
Moscow đã nhiều lần lên án các kế hoạch của phương Tây nhằm sử dụng tài sản chủ quyền của nước này là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết tuần này rằng Nga sẽ trả đũa bất kỳ hành động tịch thu nào và đã chuẩn bị sẵn phương án đáp trả.
Ngày 11/12, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về các kế hoạch được cho là của Mỹ nhằm sử dụng số tiền bị đóng băng. Khi được hỏi về ý định được cho là của Washington muốn đầu tư vào Nga, ông nói rằng đất nước “đã và vẫn luôn mở cửa cho đầu tư nước ngoài”, nhưng sẽ không tham gia vào “các cuộc thảo luận ồn ào” về các dự án hoặc kế hoạch.