
Ông Zelensky xác nhận sự bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Strana.
Trong cuộc họp báo chiều 8/2, ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine "không có quyền theo Hiến pháp, luật pháp quốc tế hoặc luật đạo đức để từ bỏ lãnh thổ".
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận sự bất đồng của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các điều khoản chấm dứt chiến tranh.
"Trump có tầm nhìn riêng, khác với tầm nhìn của Ukraine" - ông Zelensky nói.
Ông bày tỏ mong muốn rằng các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine được bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ.
"Tất nhiên, chúng (những đảm bảo an ninh) sẽ không phải là Bản ghi nhớ Budapest, không phải là những lời hứa suông, nhưng sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý nếu được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua" - ông Zelensky nói.
Ông nói thêm rằng việc trao đổi lãnh thổ Ukraine để lấy đảm bảo an ninh không được xem xét.
Trước đó, ông Zelensky đã nói rõ rằng người Mỹ muốn quân đội Ukraine rút khỏi khu vực Donetsk, như báo chí phương Tây đưa tin, nhưng ông phản đối điều này.
Tờ báo Politico của Mỹ trích dẫn một nguồn tin từ châu Âu cho biết, trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Mỹ đang cố gắng thuyết phục Kiev rút quân khỏi Donbass.
Vì lý do này, các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc và ông Trump không hài lòng với ông Zelensky.
"Về vấn đề lãnh thổ, người Mỹ có lập trường đơn giản: Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ, và người Mỹ vẫn đang cân nhắc cách thức thực hiện. Người Mỹ khăng khăng rằng Ukraine phải rời khỏi Donbass, bằng cách này hay cách khác" - một quan chức cấp cao châu Âu cho biết.
Tuy nhiên Ukraine kiên quyết đóng băng dọc tuyến đầu.
Ông Trump hôm 7/12 tiếp tục chỉ trích ông Zelensky, cáo buộc người đồng cấp Ukraine thậm chí còn chưa đọc dự thảo thỏa thuận hòa bình, mà theo ông, đã được Nga và phái đoàn Ukraine nhất trí.