
Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết các cuộc không kích chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự của Campuchia, nhấn mạnh đến việc tự vệ, tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ dân thường. The Nation
“Tôi đã hủy tất cả các chương trình làm việc khác để gặp Thủ tướng và ra lệnh cho lực lượng vũ trang đối phó với cuộc xâm nhập. Tôi mong các vị khách trong nước và quốc tế thông cảm vì không thể gặp tôi vào thời điểm này", ông Hun Sen nói.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata, cho biết vào cuối Chủ nhật rằng quân đội Thái Lan đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các vị trí của Campuchia bằng vũ khí hạng nhẹ, súng cối và xe tăng. "Phía Thái Lan cũng đã cáo buộc Campuchia một cách sai trái mà không có căn cứ, mặc dù thực tế là lực lượng Campuchia đã không hề đáp trả", bà nói. Bộ Quốc phòng cũng bác bỏ cáo buộc của Thái Lan về việc tăng cường quân sự dọc biên giới.
Sáng thứ Hai, có thông tin Phnom Penh đã tấn công căn cứ quân sự Anupong. Một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Trong khi đó, Người phát ngôn Không quân Hoàng gia Thái Lan, Thống chế Jackkrit Thammavichai sau đó tuyên bố vào thứ Hai rằng, máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai để "giảm khả năng quân sự của Campuchia xuống mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ dân thường". Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết các cuộc không kích chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự của Campuchia, nhấn mạnh đến việc tự vệ, tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ dân thường, theo The Nation.
Người ta còn biết gì về cuộc xung đột này?
Quân đội Thái Lan cho biết Campuchia đã sử dụng tên lửa BM-21 để tấn công các khu vực dân sự ở tỉnh Buriram.
Tại bốn vùng biên giới của đất nước, khoảng 70% dân số đã được sơ tán. Đã có 35.623 người đăng ký vào nơi trú ẩn tạm thời, một người đã tử vong trong quá trình sơ tán.
Vào tháng 5, một cuộc xung đột biên giới đã nổ ra giữa hai nước, leo thang thành giao tranh dữ dội với việc sử dụng vũ khí hạng nặng, pháo binh và máy bay từ ngày 24 đến ngày 29/7.
Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do Mỹ Trung Quốc và Malaysia làm trung gian. Malaysia hiện đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm nay.
Vào cuối tháng 10, các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã ký một tuyên bố về giải quyết xung đột bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur.