
Theo dự thảo quy định của EU, bất kỳ quốc gia nào thuộc EU cũng có thể tạm thời bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga nếu tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
"Một trong những ưu tiên chính của Nghị viện châu Âu là loại bỏ điều khoản đình chỉ. Tuy nhiên, như một phần của thỏa hiệp tổng thể, điều khoản này đã được giữ lại và có thể được Ủy ban châu Âu kích hoạt nếu một quốc gia thành viên tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo Quy định về An ninh Cung cấp Khí đốt", tài liệu nêu rõ.
Người ta cho rằng điều này chỉ khả thi đối với các giao dịch mua bán theo hợp đồng ngắn hạn và chỉ nhằm mục đích "giải quyết khủng hoảng".
Văn bản nêu rõ: "Thời gian có thể kéo dài tối đa bốn tuần và có khả năng gia hạn". Trong trường hợp này, Ủy ban châu Âu sẽ có nghĩa vụ thông báo cho Nghị viện châu Âu và Hội đồng về việc tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu, cũng như khả năng gia hạn lệnh cấm này.
Đầu tháng 12, các nước EU đã thông qua một thỏa thuận sơ bộ về việc cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga : lệnh cấm hoàn toàn mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2026, và đối với khí đốt qua đường ống vào mùa thu năm 2027. Theo tính toán của cơ quan này, lệnh cấm hoàn toàn khí đốt của Nga sẽ khiến EU mất hơn 17% lượng khí đốt nhập khẩu.
Các công ty vi phạm lệnh cấm trong tương lai có nguy cơ bị phạt ít nhất 40 triệu euro, 3,5% doanh thu toàn cầu hoặc 300% doanh thu ước tính của giao dịch.
Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng phương Tây đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi từ chối mua tài nguyên năng lượng từ Nga: điều này sẽ khiến Nga càng phụ thuộc hơn vào giá cả leo thang, vì việc mua bán sẽ tiếp tục diễn ra nhưng thông qua các trung gian.