Thứ tư, 10/12/2025 | 17:55
RSS

Phương Tây hoảng hốt sau tuyên bố của Cao uỷ EU Kallas về Nga

Thứ tư, 10/12/2025, 17:54 (GMT+7)

Những tuyên bố của Người đứng đầu ngành ngoại giao Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas về các “đòn bẩy gây sức ép lên Nga” hoàn toàn không có ý nghĩa gì, vì châu Âu không hề có những đòn bẩy đó - Thành viên Đảng Bảo thủ Dân tộc Phần Lan “Liên minh Tự do” Armando Mema cho biết.

Cao Ủy về Đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas. Ảnh Stenbock House

“Nếu Liên minh châu Âu có bất kỳ sức mạnh nào để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, họ đã làm điều đó từ lâu. Vấn đề là EU thực sự bất lực, trong khi Mỹ và Nga đang đàm phán mà không có chúng ta", ông Mena nhấn mạnh.

Chính trị gia này cũng lưu ý rằng trong khi Nga tiếp tục tiến công, “Ukraine đang mất ngày càng nhiều lãnh thổ và con người”.

Trước đó ngày 9/12 phát biểu tại Nghị viện châu Âu, bà Kaja Kallas cho rằng người châu Âu được cho là có “đòn bẩy để đưa ra yêu cầu với Moscow”, ám chỉ tới việc tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.

Trước đó, bà Kallas cho biết một số nước trong khối phản đối việc huy động nguồn vốn chung hoặc vay nợ chung cho Ukraine như một giải pháp thay thế cho việc sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng.

Tuần trước, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã gửi thư cho Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo rằng việc vội vàng thực hiện kế hoạch sử dụng tài sản Nga có thể phá hủy cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Thủ tướng Bỉ nhiều lần nhấn mạnh Bỉ cần những bảo đảm cụ thể và đáng tin cậy từ các thành viên EU nếu họ muốn Brussels cấp tín dụng cho Kiev bằng tài sản thuộc chủ quyền của một quốc gia khác.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó cũng cho rằng việc tịch thu dự trữ của Nga sẽ làm suy giảm mạnh niềm tin vào khu vực đồng euro và là hành vi đánh cắp tài sản của người khác.

PV (Theo Sputnik)
Theo Dân Việt