Thứ năm, 25/04/2024 | 23:16
RSS

Mỹ nói Triều Tiên không hào hứng việc đàm phán phi hạt nhân hóa

Chủ nhật, 01/10/2017, 14:22 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, “Triều Tiên không tỏ ra quan tâm đến các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa”.

Căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên ngày càng leo thang

Căng thẳng giữa Mỹ - Triều Tiên ngày càng leo thang. Mỹ cho rằng Triều Tiên không quan tâm đến các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ảnh Mediaite

AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 30/9 cho biết rằng: "Dù đã có đảm bảo rằng Mỹ không quan tâm đến thúc đẩy chính quyền đương nhiệm sụp đổ, thay đổi chế độ, thúc đẩy tái thống nhất bán đảo Triều Tiên hay di chuyển lực lượng về phía bắc khu phi quân sự (DMZ), Triều Tiên không có dấu hiệu nào chứng tỏ họ quan tâm hay sẵn sàng đàm phán về phi hạt nhân hóa".

Theo Yonhap, trong một phát biểu mới đây tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Washington đã và đang tìm cách tiếp cận Bình Nhưỡng. Ông Tillerson nói: "Chúng tôi hỏi các bạn có muốn đàm phán? Chúng tôi có các đường dây liên lạc với Bình Nhưỡng. Chúng tôi không rơi vào tình thế đen tối, cắt đứt liên lạc. Chúng tôi có thể đàm phán với họ".

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ leo thang khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu hồi đầu tháng Chín và tung ra một loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có hai tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu Washington buộc phải tự vệ hoặc bảo vệ đồng minh trước một cuộc tấn công từ Bình Nhưỡng. Triều Tiên cảnh báo Mỹ, sẽ cho Trump "nếm mùi lửa" của Bình Nhưỡng.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.