Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:29
RSS

Hàng triệu phụ nữ Triều Tiên hừng hực khí thế, sẵn sàng nhập ngũ chống Mỹ

Thứ sáu, 29/09/2017, 11:35 (GMT+7)

Hiện có hơn 5 triệu người Triều Tiên đã đăng kí nhập ngũ, trong số này 1,22 triệu người là nữ giới tình nguyện nhập ngũ.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên tuyên bố, sau “lời tuyên chiến của Mỹ” nhắm vào Bình Nhưỡng, hơn 5 triệu người đã đăng kí nhập ngũ. Trong số này, 1,22 triệu người là nữ giới tình nguyện nhập ngũ.

Trong một động thái liên quan, Triều Tiên điều máy bay và tăng cường hệ thống phòng không ở bờ biển phía đông. Bình Nhưỡng tuyên bố có quyền bắn hạ máy bay Mỹ dù có xâm phạm không phận nước này hay không.

Phụ nữ Triều Tiên sẵn sàng nhập ngũ trước những lời đe dọa của Mỹ. Ảnh: Reuters

Phụ nữ Triều Tiên sẵn sàng nhập ngũ trước những lời đe dọa của Mỹ. Ảnh: Reuters

Nếu tuyên bố này thành sự thật, quân đội Triều Tiên sẽ trở thành một trong những lực lượng đông đảo nhất thế giới Quân đội nước này hiện xếp thứ 4 với hơn 1,18 triệu quân nhân, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo tờ The Washington Post, quân đội Trung Quốc đông nhất thế giới với 2,37 triệu binh sĩ. Xếp thứ 2 là Mỹ với 1,43 triệu và thứ 3 là Ấn Độ với 1,41 triệu binh sĩ.

Tuyên bố mạnh mẽ của Triều Tiên xuất hiện sau khi Tổng thống Trump nói rằng: “Mỹ không còn lựa chọn nào ngoài hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng LHQ và được xem là sự khiêu khích trực diện nhắm vào Triều Tiên. Ông Kim gọi đây là “hành động tuyên chiến của Mỹ” với Bình Nhưỡng.

Hiện nay, Triều Tiên có hơn 1 triệu quân thường trực. Ảnh: KCNA

Hiện nay, Triều Tiên có hơn 1 triệu quân thường trực. Ảnh: KCNA

Cũng trong ngày 29/9, tờ South China Morning Post dẫn lời cựu quan chức CIA Su Mi Terry cho rằng Mỹ không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh đó thì Trung Quốc cũng cần phải chấp nhận để Hàn Quốc trang bị vũ khí hạt nhân hoặc nhiều vũ khí hạng nặng hơn, ông nhận định.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN