Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:27
RSS

Thủ lĩnh khủng bố IS xác nhận đã chết bất ngờ "hồi sinh", chỉ trích Nga-Mỹ vô nhân đạo

Thứ sáu, 29/09/2017, 14:26 (GMT+7)

Thủ lĩnh của khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi được xác nhận đã chết nhiều tháng trước bất ngờ xuất hiện trên mạng với đoạn clip mới.

Sau 11 tháng mai danh ẩn tích, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi mới đây đã tung ra đoạn thông điệp mỉa mai Mỹ kêu gọi phiến quân chống lại chính quyền Syria và khẳng định khủng bố IS sẽ "trường tồn" dù có mất hết lãnh thổ.

Trả lời CNN, phát ngôn viên tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết: "Đoạn băng âm thanh thông điệp của Baghdadi đang được kiểm tra kĩ càng để xem liệu đây có phải thực sự là giọng nói của hắn hay không. Tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa xác nhận được điều gì".

Thủ lĩnh khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi.A nhr: Al-Furqaan

Thủ lĩnh khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Al-Furqaan

Đoạn thông điệp này dường như được ghi lại trong thời gian gần đây, bởi nó có nhắc tới mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Nhật Bản và Mỹ, bàn đàm phán hòa bình của Syria – trong đó Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang cố áp các lệnh ngừng bắn trên toàn bộ lãnh thổ nước này.

"Các chỉ huy khủng bố IS và chiến binh cần nhận ra con đường tới... chiến thắng là kiên nhẫn và kháng cự những kẻ vô đạo cùng liên minh của chúng", giọng một người nói trong đoạn ghi âm dài 46 phút do hãng truyền thông al-Furqan có liên hệ với IS công bố ngày 28/9, theo AFP.

IS cho biết người này chính là thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. Hiện chưa rõ thông điệp trên được ghi âm vào thời gian nào.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã chết từ vài tháng trước. Ảnh: Internet

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã chết từ vài tháng trước. Ảnh: Internet

Trong đoạn ghi âm, al-Baghdadi lên án "những quốc gia vô đạo, dẫn đầu là Mỹ, Nga và Iran", gây thiệt hại cho nhóm phiến quân trong các chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria. Thủ lĩnh IS còn nhắc đến những lời đe dọa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và Nhật Bản.

Một phát ngôn viên của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu nói họ chưa biết đến đoạn băng. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó", Đại tá Mỹ Ryan Dillon nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc hôm 28/9 qua một cuộc họp qua điện thoại từ Baghdad. Sau đó, Dillon thừa nhận "nếu không có bằng chứng về cái chết của Baghdadi thì chúng tôi cho rằng ông ta vẫn sống".

Theo diễn dịch của Tổ chức tình báo SITE chuyên lần theo các nhóm thánh chiến, trong thông điệp kéo dài 46 phút, Baghdadi cũng thúc giục các chiến binh hãy kiên nhẫn, và hãy chứng tỏ rằng máu đổ ở Mosul, ở Raqqa và những nơi khác là không vô ích. Ông ta kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công thánh chiến trên toàn thế giới tuyên bố "Mỹ, châu Âu và Nga đang sống trong tình trạng khiếp sợ".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.