Thứ năm, 18/04/2024 | 22:10
RSS

Mỹ bắn hàng chục tên lửa Tomahawk vào căn cứ của Syria sau vụ tấn công bằng chất hóa học

Thứ sáu, 07/04/2017, 09:12 (GMT+7)

Ngày 7/4, tờ Reuters cho biết, các quan chức Mỹ đã bắn hàng chục tên lửa xuống căn cứ không quân của Syria sau khi xảy ra vụ tấn công bằng hóa học diễn ra vài ngày trước.

Theo tờ báo Reuters cho biết, mới đây các quan chức Mỹ đã bắn hàng chục tên lửa xuống căn cứ không quân của Syria theo lệnh của vị Tổng thống Mỹ Donald Trump để trừng phạt cuộc tấn công có vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Người dân Syria được hỗ trợ khi khu vực của họ bị Mỹ công kích. Ảnh: AFP

Nguồn tin của các quan chức ở Nhà Tráng ngày 6/4 (giờ Mỹ) cho hay, có 50 tên lửa đã được bắn đi nhằm vào nhiều mục tiêu của chính quyền Damascus.

Tên lửa Mỹ được cho là bắn từ tàu trên biển.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà Trắng có một hành động về quân sự với lực lượng trung thành của Tổng thống Syria. Trước đó trong năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng đe dọa về "lằn ranh đỏ" nếu như Syria thực hiện việc tấn công bằng chất hóa học đối với lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên sau đó, vị Tổng thống da màu đã không hành động khi Bashar al-Assad tấn công hóa học với phiến quân.

Một tên lửa đầu tiên được bắn từ phía hải quân Mỹ. Ảnh: JpegWallpapers. 

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.