Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:00
RSS

Mưa lũ tại Cao Bằng một người tử vong, một người mất tích

Thứ hai, 15/07/2019, 20:25 (GMT+7)

Mưa lũ tại Cao Bằng đã làm một người tử vong, một người bị mất tích, cùng với đó là 160ha lúa hoa màu bị ngập úng.

Mưa lũ tại Cao Bằng làm một người tử vong, một người mất tích. Ảnh VOV
Mưa lũ tại Cao Bằng làm một người tử vong, một người mất tích. Ảnh VOV

Tối 15/7, trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Nông Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn xã phát hiện một nam thanh niên bị đất đá vùi lấp trên đường từ thị trấn Trùng Khánh đi xã Phong Nậm.

Ngay sau khi phát hiện, người dân cùng lực lượng chức năng đã tổ chức ứng cứu tuy nhiên nam thanh niên này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn H. (23 tuổi, xóm Bản Mới, xã Khâm Thành).

Theo ông Hiệp, nơi H. gặp nạn bị sạt lở đất lúc khoảng 6h sáng nay với khối lượng sạt lở lớn và kéo dài 40-50m. Hiện thi thể H. đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân để làm thủ tục mai táng.

Đến 11h cùng ngày, chị Hoàng Mùi Chuổng (SN 2003, ở xóm Khuổi Mỵ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình) tham gia giao thông trên Quốc lộ 34, đến đoạn qua trụ sở UBND xã Ca Thành, bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng suối đang chảy siết, mất tích. Đến 17h chiều nay vẫn chưa tìm thấy.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, đến 17h chiều 15/7, mưa lũ đã làm hơn 160ha lúa, hoa màu của người dân ở huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình bị ngập úng, vùi lấp.

Quốc lộ 34 đoạn qua xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình), tuyến đường giao thông thị trấn Khâm Thành - Ngọc Khê, thị trấn Ngọc Khê - Pò Peo (huyện Trùng Khánh) bị sạt lở đất gây tắc đường.

Mai Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN