Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:00
RSS

Mưa lũ kéo dài, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc 'thất thủ'

Thứ sáu, 17/07/2020, 11:00 (GMT+7)

Mưa lớn liên tục nhiều tuần đã khiến mực nước trong hồ Bà Dương (Trung Quốc) dâng cao ở mức nguy hiểm. Ghi nhận mực nước ở đây đã vượt quá kỷ lục trong trận đại hồng thủy năm 1998.

Sự kiện:
Trung Quốc

Hãng thông tấn Xinhua ngày 14/7 vừa qua đưa tin về việc mưa lớn liên tục nhiều tuần đã khiến mực nước trong hồ Bà Dương – hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc dâng cao ở mức nguy hiểm. Ghi nhận vào ngày 11/7, mực nước ở đây đã vượt quá kỷ lục 22,52 mét trong trận đại hồng thủy năm 1998.

Đê vỡ ở hồ Bà Dương
Một số đoạn đề ở hồ Bà Dương (Trung Quốc) đã bị vỡ

Mưa liên tiếp trút xuống dẫn đến đập Tam Hiệp ở thượng nguồn không đáp ứng được khả năng kiểm soát lũ, một số đoạn đê ở hồ Bà Dương đã bị vỡ. Điều này đã gây ảnh hưởng đến 5,5 triệu người và buộc gần nửa triệu người phải sơ tán ra khỏi các khu vực trũng thấp (tính đến chiều 12/7). 

Theo cơ quan hỗ trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tây, mực nước vượt mức cảnh báo ở 2.439 km trong tổng số 2.545 km bờ đê ven sông và ven hồ. Tại huyện Bà Dương, tổng cộng 14 đoạn đê đã bị vỡ. Nước lũ đã phá hủy hơn 510.700 ha hoa màu và gây thiệt hại kinh tế 8,13 tỷ nhân dân tệ (1,16 tỷ USD)

Vị trí hồ Bà Dương ở hạ lưu đập Tam Hiệp của Trung Quốc.
Vị trí hồ Bà Dương ở hạ lưu đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Đồ họa: ScienceDirect

Được biết, lãnh đạo tỉnh Giang Tây đã nâng mức cảnh báo lũ lên “báo động đỏ” và đang nỗ lực hết sức để đối phó với thảm họa. Đoạn đê bị vỡ ở huyện Bà Dương cũng đã được gia cố hôm 15/7.


Đê vỡ ở hồ Bà Dương và cảnh ngập lụt tại tỉnh Giang Tây hôm 13/7. Video:24h

Trung tâm Khí tượng Trung Quốc cảnh báo tháng 7 và 8 sẽ là giai đoạn mưa bão cao điểm, đi kèm gió lốc và sạt lở đất. Lũ lụt ở Trung Quốc đã diễn ra ở 27/31 tỉnh thành khiến 141 người thiệt mạng/mất tích, 29.000 nhà cửa bị hư hại, ảnh hưởng đến 38.73 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 86.16 tỷ nhân dân tệ (hơn 12.3 tỷ USD). 

 

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.