Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:14
RSS

Một nam sinh ở Hà Tĩnh mất tích khi chèo bè chuối đi đánh cá

Thứ năm, 22/10/2020, 11:10 (GMT+7)

Một học sinh ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị lũ cuốn mất tích khi dùng chiếc bè được kết bằng chuối đến chùa Thanh Lâm Tự, xã Cẩm Bình lấy cơm về cho gia đình.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Một học sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh mất tích khi chèo bè chuối lên chùa lấy cơm

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích em Quân

Sáng 22/10, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trần Bá Từ, Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm em Hoàng Trọng Q. (SN 2004, trú thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 21/10, trong lúc đi thả lưới đánh cá, em H.T.Q. (SN 2005, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) thì chẳng may chiếc bè được kết bằng cây chuối bị lật khiến em Q. rơi xuống nước.

Ngay sau đó người dân phát hiện ra sự việc nhưng do mưa lũ nước chảy xiết nên không thể cứu em Q..

Theo ông Từ, em Q. gặp nạn khi đang chèo bè chuối đi thả lưới đánh cá chứ không phải đi lấy cơm cho gia đình như thông tin trước đó.

"Hoàn cảnh gia đình em Q. thuộc diện khó khăn, mấy ngày qua mưa lũ nhưng em vẫn đi đánh cá kiếm thêm tiền cho gia đình. Hiện chúng tôi đang tiến hành các phương án tìm kiếm tung tích nạn nhân", ông Từ thông tin trên GĐ&XH. 

Trước đó, theo báo cáo của Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên, hôm 20/10, một học sinh lớp 3 Trường Tiểu học &THCS Phan Đình Giót xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên bị tử vong do ngã cầu thang khi qua nhà hàng xóm 2 tầng tránh lũ.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN