Thứ năm, 28/03/2024 | 15:30
RSS

Một công nhân mỏ ở Quảng Ninh bị dây cáp tời văng trúng tử vong

Thứ sáu, 28/08/2020, 11:25 (GMT+7)

Đang làm việc tại công trường khai thác than thì bị dây cáp tời văng vào người, 1 công nhân mỏ tử vong.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Dây cáp tời văng trúng người, công nhân mỏ tử vong

Ảnh minh họa

Ngày 28/8, đại diện Công ty than Khe Chàm-KTV, có địa chỉ ở Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh xác nhận trên Công Lý tại phân xưởng KT9 của đơn vị đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Theo đó, khoảng 12h20 ngày 27/8, trong lúc làm việc tại công trường khai thác than anh L.V.T. (SN 1994, quê quán Cao Bằng) bị dây cáp tời văng vào người. Phát hiện sự việc, nhóm công nhân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Được biết, anh L.V.T. mới cưới vợ và có con nhỏ 8 tháng tuổi. Hiện thi thể công nhân tử vong đã được bàn giao cho gia đình, phía Công ty Than Khe Chàm cũng đã tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, ngày 6/3, tại Công ty than Nam Mẫu thuộc Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam đóng tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cũng xảy ra vụ tai nạn lao động tương tự.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, tại lò thượng vỉa 8, Phân xưởng khai thác 9 của Công ty Than Nam Mẫu xảy ra sự cố đứt cáp tời, văng vào 2 công nhân đang đào chống lò là anh Lê Công Trọng (29 tuổi, trú tại huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) và anh Lưu Thanh Thành (31 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Vụ tan nạn khiến anh Trọng tử vong và anh Thành bị thương nặng. Sau khi xảy ra sự việc, công ty đã hỗ trợ gia đình công nhân tử vong 50 triệu đồng, gia đình công nhân bị thương 10 triệu đồng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN