Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:28
RSS

Nam công nhân bị đá đè đứt lìa hai chân tử vong tại chỗ

Thứ tư, 29/07/2020, 13:23 (GMT+7)

Trong lúc làm việc tại mỏ đá, nam công nhân bị đá đè đứt lìa hai chân tử vong tại chỗ.

Sự kiện:
Quảng Bình

Nam công nhân bị đá đè đứt lìa hai chân tử vong tại chỗ

Hiện trường mỏ đá. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 28/7, anh Nguyễn Văn Trong (44 tuổi) và 2 công nhân làm việc ở mỏ đá Đức Trường thì nhiều tảng đá từ trên cao rơi xuống. Hai công nhân kịp né tránh, còn anh Nguyễn Văn Trong bị đá cắt đứt dây đeo bảo hiểm, rơi xuống phía dưới. 

Hậu quả, anh Trong bị nhiều tảng đá đè lên. Nạn nhân Trong được tìm thấy tử vong trong tình trạng bị đá cắt đứt 2 chân sau nửa giờ cứu hộ. Nhận được tin báo, công an huyện Tuyên Hóa đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, một vụ đá rơi ở Khánh Hòa cùng khiến 2 mẹ con  bị thương nặng. Cụ thể, 12 giờ ngày 4/1, chị Nguyễn Thị Thanh Long (38 tuổi) mang vàng mã lại gốc cây bồ đề cách nhà ở đường Phương Sài khoảng 20 m, cạnh khu vực núi, để đốt. Con gái chị là cháu Từ Nguyễn Hoàng Oanh (12 tuổi) cũng ra xem.

Lúc này, bất ngờ một tảng đá lớn từ trên đồi lăn xuống làm gãy nhánh cây, đè lên nửa thân người chị Long và cháu Oanh. Sau đó, hơn 40 cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa cùng lực lượng địa phương, nhân viên y tế tiếp cận hiện trường, cắt đá đưa chị Long và cháu Oanh ra ngoài. Hậu quả, chị Long bị đứt cẳng chân, còn cháu Oanh thì bị đứt lìa bàn tay.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN