Thứ năm, 25/04/2024 | 19:19
RSS

Đối tượng trộm chó có 9 tiền án, tiền sự 'sa lưới'

Thứ sáu, 28/08/2020, 10:53 (GMT+7)

Người đàn ông là Trần Viết Đức (48 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP.Huế). Đức khai do thiếu tiền tiêu xài nên nghĩ cách đi trộm chó để bán.

Theo tin tức từ báo Công an TP.HCM ngày 27/8, Công an xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một người đàn ông có hành vi trộm chó.

Theo thông tin ban đầu, sáng 26/8, người này sử dụng xe máy BS: 75K1 - 2049 đi dọc đoạn khu quy hoạch Cồn Ràng, xã Phú Thượng, Phú Vang thì phát hiện 1 con chó bên đường.

Người này sau đó ném thuốc để chó cắn vào nằm bất động, rồi bỏ vào bao tải và mang đi cất giấu sau lưng trường học gần đó. Đến khoảng 15h cùng ngày, khi người đàn ông chuẩn bị mang tang vật đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Trộm chó có 9 tiền án, tiền sự 'sa lưới'
Đối tượng Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CA Tp.HCM

Qua đấu tranh khai thác, người đàn ông là Trần Viết Đức (48 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP.Huế). Đức khai do thiếu tiền tiêu xài nên nghĩ cách đi trộm chó để bán. Bản thân Đức từng có 9 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản gây rối trật tự công cộng và sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

Trường hợp tương tự từng xảy ra trước đây. Ở Đồng Tháp, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, 33 tuổi, ở huyện Thanh Bình có ba lần ngồi tù về hành vi trộm chó đã tiếp tục tái phạm.

Tùng mang súng chỉa, xuyệt điện, bột ớt bắn chết bảy con chó của người dân ở xã An Phong, huyện Thanh Bình, bỏ vào bao mang đi, khuya 12/4. Rạng sáng hôm sau, gã chạy xe máy mang bao tải đựng "chiến lợi phẩm" đi bán, khi đến xã Tân Thạnh thì bị Công an huyện tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nghi can thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng có ba tiền án về tội Trộm cắp tài sản (trộm chó), lần ra tù gần nhất vào năm 2017.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN