Thứ ba, 23/04/2024 | 18:33
RSS

Người đàn ông lái ô tô 7 chỗ đi trộm chó, mang theo ớt bột để phòng thân

Thứ tư, 24/06/2020, 16:10 (GMT+7)

Ngày 24/6, thông tin từ Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho hay đã tạm giữ Phạm Chí Hùng (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm chó trên địa bàn.

Rạng sáng 24/6, Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Phạm Trí Hùng (43 tuổi, thường trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai), nghi phạm trộm chó bằng xe hơi tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên. 

Lúc bị phát hiện, trên chiếc xe hơi 7 chỗ có súng điện, đèn pin, băng keo, ớt bột và 21 con chó đã trộm được. Hùng khai chiếc xe hơi dùng đi trộm chó là xe thuê, còn ớt bột là dùng để chống trả nếu bị truy đuổi.

Trộm chó đi ô tô, mang theo ớt bột để phòng thân
Đối tượng trộm chó và tang vật. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện và tạm giữ hai lồng nhựa với 21 con chó tại thôn Mỹ Nam (xã Nam Ninh, Cát Tiên). Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng thừa nhận đã cùng một số người khác thực hiện các vụ trộm chó.

Mới đây, ở Thanh Hóa cũng bắt được 2 đối tượng trộm chó. Ngày 14/6, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại úy Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Công an xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện được một vụ trộm chó với số lượng lớn.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa (Như Xuân, Thanh Hóa) đã bất ngờ thấy nhiều chó, mèo bị chết trên đường. Nghi ngờ có đối tượng thả bả khiến chó, mèo bị chết nên người dân đã cấp báo đến lực lượng Công an xã Thanh Hòa để mật phục, bắt quả tang.

Đến khoảng 2h sáng, người dân và lực lượng công an đã phát hiện 2 đối tượng (gồm 1 nam và 1 nữ) khoảng 40 tuổi, đi trên 1 xe máy đang đi thu gom số lượng chó, mèo chết. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã phối hợp cùng người dân bắt giữ 2 đối tượng trên.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN