Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:30
RSS

Moderna sắp sản xuất vắc xin chống Omicron, Israel chuẩn bị tiêm tăng cường liều thứ 4

Thứ tư, 22/12/2021, 11:50 (GMT+7)

Theo Worldometer, thế giới có 267.558.103 ca mắc Covid-19, gồm 738.062 ca mới. Số ca tử vong là 5.384.520 ca, gồm 7.016 ca mới.


Tiêm vắc xin Covid-19 ở Israel.

Tại Israel, hôm qua (21/12) một bệnh viện đã xác nhận ca mắc Omicron đầu tiên tử vong sau 2 tuần điều trị nhưng cho biết nam bệnh nhân 60 tuổi này đã mắc một số bệnh nền. Báo chí Israel đưa tin bệnh nhân này đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết có ít nhất 340 ca mắc Omicron ở Israel. Văn phòng Thủ tướng Naftali Bennett cho biết chính phủ đã phê duyệt giảm 50% tỷ lệ tham dự văn phòng của nhân viên khu vực công để khuyến khích làm việc từ xa nhiều hơn.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội thực hiện các biện pháp chống dịch, chuẩn bị cho trường hợp có 5.000 ca mới mỗi ngày.

Hôm qua, Israel cũng thông báo sẽ tiêm liều thứ 4 vắc xin cho những người trên 60 tuổi trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron. Mặc dù quyết định này đang chờ các quan chức y tế cao cấp phê duyệt chính thức, ông Bennett kêu gọi người dân tiêm tăng cường liều thứ 4 càng sớm càng tốt. “Thông điệp của tôi là, đừng lãng phí thời gian, hãy đi tiêm phòng” – ông nói.

Giám đốc điều hành Stephane Bancel của hãng dược phẩm Moderna cho biết hãng này dự đoán không có vấn đề gì trong việc sản xuất vắc xin tăng cường chống lại Omicron và có thể bắt đầu thực hiện trong vài tuần.

Moderna hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào đầu năm tới đối với một số loại vắc xin để bảo vệ chống lại biến thể Omicron. Tuy nhiên, hiện tại họ đang tập trung vào vắc xin tăng cường.

Trong khi các quốc gia trên khắp châu Âu đang xem xét áp dụng các hạn chế mới về di chuyển vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người dân tiêm chủng để chống lại biến thể Omicron đang càn quét thế giới trước thềm Giáng sinh.

Ông Biden tiết lộ kế hoạch mua 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh để phát miễn phí cho người dân có nhu cầu từ tháng 1.

“Sự lựa chọn của bạn có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết” – Tổng thống Mỹ khẳng định khoảng 1.000 quân y hỗ trợ các bệnh viện đang quá tải. Omicron hiện chiếm 73% tổng số ca mắc mới ở Mỹ, tăng từ mức chưa đầy 1% vào đầu tháng.

Số ca mắc biến thể Omicron đang nhân lên ở khắp châu Âu, Mỹ và châu Á, bao gồm Nhật Bản nơi một ổ dịch Covid-19 tại một căn cứ quân sự đã tăng lên ít nhất 180 người.

Người đứng đầu WHO tại châu Âu nói trong một cuộc họp báo ở Vienna rằng trong vòng vài tuần, Omicron sẽ thống trị ở nhiều quốc gia hơn trong khu vực, đẩy các hệ thống y tế vốn đã rất căng thẳng.

“Chúng ta có thể thấy một cơn bão khác sắp đến” – ông Kluge nói.

Đức, Scotland, Ireland, Hà Lan và Hàn Quốc là một trong số các quốc gia đã áp dụng lại các biện pháp phong tỏa để giảm số ca lây nhiễm. Bồ Đào Nha đã ra lệnh cho các hộp đêm và quán bar đóng cửa và yêu cầu mọi người làm việc ở nhà ít nhất 2 tuần kể từ thứ 7.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ áp dụng các bước mới, bao gồm hạn chế các cuộc tụ tập riêng đối với những người đã tiêm vắc xin xuống tối đa 10 người trước đêm giao thừa.  Ông nhất trí với thủ tướng 16 bang, theo đó yêu cầu các sự kiện lớn, bao gồm bóng đá sẽ không có khán giả.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế Covid-19 mới trước Giáng sinh nhưng tình hình vẫn vô cùng khó khăn và chính phủ có thể cần phải hành động sau đó.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã công bố hỗ trợ thêm 1 tỷ bảng Anh cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi Omicron.

Hải Yến -Theo CNA/Worldometer
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.