Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:57
RSS

Elon Musk tiếp tục bán 963,2 triệu USD cổ phiếu Telsa để nộp thuế

Thứ bảy, 11/12/2021, 07:43 (GMT+7)

Mới đây, Elon Musk tiếp tục bán 963,2 triệu USD cổ phiếu Telsa để nộp thuế. Trước đó hồi tháng 11, vị tỷ phú công nghệ này đã bán 9,85 tỷ USD cổ phiếu Tesla.

Elon Musk tiếp tục bán cổ phiếu Telsa để nộp thuế.

Elon Musk tiếp tục bán cổ phiếu Telsa để nộp thuế.

Theo CNBC, Elon Musk đã bán 934.091 cổ phiếu Tesla, theo hồ sơ tài chính với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Số cổ phiếu này giá 963,2 triệu USD.

Đồng thời vị tỷ phú giàu nhất thế giới cũng đã thực hiện quyền chọn mua 2,17 triệu cổ phiếu Telsa.

Sau khi giám đốc điều hành Telsa quyết định bán hơn 934.000 cổ phiếu của mình, giá cổ phiếu của Telsa ngày hôm nay giảm 6,1% so với phiên giao dịch trước đó với mức giá 1003,8 USD/cổ phiếu.

Tháng trước, Elon Musk đã bán 9,85 tỷ USD cổ phiếu Tesla. Con số này bao gồm 6,9 tỷ USD cổ phiếu được bán trong tuần 10/11, cùng 1,9 tỷ USD cổ phiếu khác bán trong ngày 15, 16/11. Một số cổ phiếu đã được bán để đáp ứng các nghĩa vụ thuế liên quan đến quyền chọn mua cổ phiếu của ông Musk.

Theo một cuộc bình chọn được ông Musk mở trên trang Twitter với 62,5 triệu người theo dõi của mình hồi đầu tháng 11, vị tỷ phú có dự định bán 10% số cổ phiếu Tesla ông nắm giữ. Ước tính 10% cổ phiếu của ông Musk tương đương với khoảng 17 triệu cổ phiếu Tesla, và tới nay ông đã bán gần 9,2 triệu cổ phiếu.

Theo một cuộc bình chọn được ông Musk mở trên trang Twitter của mình hồi đầu tháng 11, vị tỷ phú có dự định bán 10% số cổ phiếu Tesla ông nắm giữ. Ước tính 10% cổ phiếu của ông Musk tương đương với khoảng 17 triệu cổ phiếu Tesla.

Elon Musk đang đối mặt với khoản thuế hơn 15 tỷ USD, việc vị tỷ phú này bán liên tục cổ phiếu Telsa được cho là để trả khoản thuế trên.

Ngoài Elon Musk, các thành viên và cựu thành viên của hội đồng quản trị Tesla gồm Robyn Denholm, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis và Antonio Gracias cũng đã bán hàng trăm triệu USD cổ phiếu Tesla kể từ ngày 28/10, khi cổ phiếu của công ty tăng vọt trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

Sỹ Bắc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.