Thứ tư, 24/04/2024 | 20:38
RSS

Mở rộng điều tra vụ cắp trộm dây điện 3 pha tại sân bay Cát Bi

Thứ bảy, 17/10/2020, 16:42 (GMT+7)

Sáng 17/10, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo qui định đối với đối tượng cắp trộm dây điện 3 pha tại sân bay Cát Bi.

Sự kiện:
Hải Phòng

Báo Dân Trí đưa tin, sáng 17/10, thông tin Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật đối với Nguyễn Văn Vượng (SN 1992, ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi trộm cắp.

Cụ thể, ngày 11/10, tại khu vực gầm cầu Võ Nguyên Giáp (Q.Dương Kinh, Hải Phòng), Công an Q.Dương Kinh kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Nguyễn Văn Vượng (28 tuổi, ngụ xã Đồng Hướng, H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), là đối tượng đã cắt trộm dây điện 3 pha ở sân bay Cát Bi. Lực lượng công an cũng đã thu được tang vật là 100 m dây điện lõi đồng, 1 kìm cộng lực, 1 dao. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu Vượng khai nhận, bản thân đã thực hiện trộm cắp dây điện 3 pha tại đường băng số 7 thuộc sân bay Cát Bi (đoạn qua sông cầu Rào).

Mở rộng điều tra vụ cắp trộm dây điện 3 pha tại sân bay Cát Bi

Sân bay Cát Bi. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo Thanh Niên, vào khoảng 9h30 sáng ngày 5/10, lực lượng tuần tra của sân bay Cát Bi đã phát hiện đường điện 3 pha đầu đường băng số 7 của sân bay bị kẻ gian cắt trộm 150 m dây. Ngoài ra, 10 trụ hộp điều khiển đèn chớp phía giáp hàng rào sân bay cũng bị mất

Đến 8h30 ngày 7/10, nhân viên phòng kỹ thuật hạ tầng của sân bay Cát Bi lại phát hiện một số đoạn dây cáp 3 pha của sân bay bị cắt trộm. Theo cơ quan chức năng, có 60 m cáp điện 3 pha và 50 m dây tiếp địa của các tủ điện điều khiển đèn chớp số 10, 11, 14 và 15 bị lấy đi. Các đoạn dây bị mất đều là loại cáp 3 pha lõi đồng, kích thước 4 x 25 mm.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Cảng hàng không Cát Bi và đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc đã cử lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đến bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an quận Dương Kinh, Công an quận Hải An, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh nội địa, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố và Công an TP. Hải Phòng.

Mặc dù vụ việc trên không ảnh hưởng tới các hệ thống đèn phục vụ máy bay cất hạ cánh và không ảnh hưởng tới hoạt động bay tại sân bay Cát Bi, nhưng để đảm bảo an toàn hàng không một cách tuyệt đối, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc, điều tra, làm rõ.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN