Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:22
RSS

Mẹ phải đi cách ly trước ngày cưới con gái vì bay cùng người nhiễm Covid-19

Thứ ba, 17/03/2020, 20:32 (GMT+7)

Đêm 16/3, sau khi xác định mẹ cô dâu đi cùng chuyến bay SQ176 có hành khách nhiễm Covid-19, các cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa trường hợp này đi cách ly theo đúng quy định.

Sau khi nhận được thông báo khẩn từ Bộ Y tế khuyến cáo các hành khách trên 8 chuyến bay có người nhiễm covid-19 cần khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế, UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã rà soát và phát hiện 1 trường hợp trên địa bàn huyện cùng đi trên chuyến bay SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3.

Theo thông tin trên báo Dân Sinh, người có mặt trên chuyến bay đó là bà Phạm Thị N. (sinh năm 1978), thường trú tại thôn Mai Xã, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Bà này bay về nước để chuẩn bị đám cưới cho con gái vào ngày 17/3.

Đêm ngày 16/3, nhận được thông tin UBND huyện Ninh Giang đã lập tức chỉ đạo UBND Xã Hiệp Lực phối hợp với công an huyện và phòng y tế huyện Ninh Giang ngay lập tức yêu cầu và đưa bà Phạm Thị N. đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện theo quy định phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Mẹ cô dâu được đưa đi cách ly trước ngày cưới con gái tại Hải Dương

Bệnh viên Đa khoa Ninh Giang nơi bà Phạm Thị N đang tiến hành cách ly tập trung

Trao đổi với PV Báo Gia đình & xã hội ông Nguyễn Xuân Chiên - Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết: "Sau khi nắm được công dân N. đang lao động tại Singapore và có con gái chuẩn bị tổ chức đám cưới vào ngày 17/3, chính quyền xã chúng tôi đã đến gia đình vận động người thân thông báo cho bà N. không nên về nước và lễ cưới tổ chức đơn giản gọn nhẹ.

Tuy nhiên, sau đó bà N. xuất cảnh về Việt Nam và vào 23h45 đêm qua, cơ quan chức năng đến nhà đưa bà N. đi cách ly tập trung. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã họp và phân công nhiệm vụ, tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh hoang mang".

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng chủ động nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân bình tĩnh, không hoang mang, chủ động thông báo cho UBND xã và trạm y tế xã về tình trạng của mình nếu có tiếp xúc với bà N Để được hướng dẫn, chăm sóc y tế kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Riêng tại huyện Ninh Giang có 1 trường hợp của bà N và tại Trung tâm y tế huyện có 4 người đang được cách ly, theo dõi (trong đó có 3 người cũ và bà N).

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN