Thứ tư, 24/04/2024 | 10:19
RSS

Máy tính đoán thế nào về trận chung kết Pháp và Argentina?

Thứ sáu, 16/12/2022, 07:00 (GMT+7)

Dựa trên các số liệu cùng phân tích lực lượng hai đội, Máy tính cho ra kết quả trận chung kết World Cup 2022 tới đây.

Trước Qatar 2022, Argentina năm lần tham dự chung kết World Cup. Ở kỳ đầu tiên năm 1930, họ thua chủ nhà Uruguay 2-4. Sau đó, Argentina hai lần hân hoan vui chiến thắng, trước Hà Lan trên sân nhà năm 1978 rồi Tây Đức tại Mexico 1986.

Tại Ý bốn năm sau đó, Tây Đức phục thù khi hạ bệ Argentina nhờ quả phạt đền của Andreas Brehme. Kết quả trận đấu tự do diễn ra trên đất Brazil vào năm 2014, khi Lionel Messi và đội thủ Đức thua 0-1 do pha làm bàn của Mario Gotze ở hiệp phụ.

Pháp cũng hai lần vô địch World Cup, dù vào chung kết ít hơn Argentina. “Gà Trống” lần đầu tiên đăng quang trên sân nhà vào năm 1998, khi thắng Brazil - lúc đó là đương kim vô địch - với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Zinedine Zidane cùng pha lập công của Emmanuel Petit.

Năm 2006, Pháp và Ý cầm hòa sau 120 phút so tài và sau đó để thua Ý 3-5 trong chuỗi luân lưu. Năm 2018, Pháp đăng quang sau một chiến thắng áp đảo, khi đánh bại Croatia 4-2 tại Nga.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps khi đó được "biếu" bàn mở tỷ số từ tình huống phản công Mario Mandzukic. Ba bàn còn lại của họ được viết bởi Antoine Griezmann, Paul Pogba rồi Kylian Mbappe.

Máy tính dự đoán thế nào về trận chung kết Pháp và Argentina
Argentina được dự báo sẽ vô địch World Cup 2022

Vào lúc 22h đêm ngày 18/12, Pháp sẽ so tài với Argentina ở chung kết World Cup 2022, một trận đấu khá cân tài cân sức khi cả hai đều sở hữu đội hình với nhiều sao ngao du nổi tiếng.

Ở trận chung kết trong giấc mơ này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến ​​màn so tài đỉnh cao giữa Messi và Mbappe, hai ngôi sao hàng đầu thế giới ở hai thế hệ khác nhau và đang là đồng đội của nhau trong màu áo PSG.

Cả hai đang rất quyết tâm cùng các đồng đội hướng tới ngôi vô địch và cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới cũng như cầu thủ hay nhất giải. Điều này càng làm cho trận chung kết trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Dựa trên các số liệu cùng phân tích lực lượng hai đội, Máy tính cho ra kết quả hòa 1-1. Nhưng khẳng định khả năng chiến thắng của Argentina là 40%, cửa hòa là 33%, còn khả năng Pháp thắng là 27%. Có nghĩa là máy tính cũng thiên về cửa Messi và các đồng đội lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại